- Bà Aung San Suu Kyi bị cáo buộc nhận hối lộ 600.000 USD
- Mỹ trừng phạt hai con của Tổng tư lệnh quân đội Myanmar
- Liên Hợp Quốc chưa thống nhất được tuyên bố chung về đảo chính Myanmar
"Myanmar nên thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn các hành vi bạo lực, trừng phạt thủ phạm theo pháp luật và đảm bảo sự an toàn của các công ty và nhân viên Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói khi được hỏi về các vụ tấn công nhà máy Trung Quốc ở Yangon hôm 15-3-2021, tuy nhiên không tiết lộ liệu Bắc Kinh có kế hoạch sơ tán công dân nước này khỏi quốc gia Đông Nam Á hay không.
Theo ông Triệu, những người biểu tình Myanmar nên thể hiện mong muốn của mình một cách hợp pháp, tránh bị kích động và không làm tổn hại đến mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Myanmar.
![]() |
Trung Quốc muốn Myanmar đảm bảo an ninh cho công dân nước này |
Phản hồi này được đưa ra sau khi ít nhất 32 nhà máy do doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư bị đập phá và phóng hỏa tại Yangon. Một vài nhân công Trung Quốc đã bị thương và mắc kẹt trong các cuộc tấn công này. Thiệt hại về tài sản do vụ tấn công ước tính khoảng 36,9 triệu USD.
Hôm 14-3 được ghi nhận là ngày có nhiều trường hợp tử vong nhất ở Myanmar từ khi người ủng hộ chính quyền dân cử bắt đầu xuống đường biểu tình. Ít nhất 39 người đã thiệt mạng trong các cuộc trấn áp của lực lượng an ninh đối với người biểu tình trên khắp Myanmar.
Trong khi đó, trang Malaysia Now dẫn thông tin từ 3 bệnh viện Yangon General, Hlaing Tharyar và Thingangyun Sanpya cho biết, ít nhất 59 người đã tử vong và 129 người bị thương riêng tại Yangon trong ngày 14-3-2021.