Ba Lan chuyển quân về phía đông, áp sát biên giới Ukraine

ANTĐ -  Warsaw vừa quyết định chuyển quân tập trung từ phía tây của Ba Lan sang phía đông, tiếp giáp với Ukraine do “cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất từ Chiến tranh lạnh”. Đây là một sự tái sắp xếp lớn cho cấu trúc quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho hay.

“Tình hình địa chính trị đã thay đổi, chúng tôi đang có một cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất từ sau Chiến tranh lạnh và buộc phải phản ứng với nó”, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Tomasz Siemoniak phát biểu với phóng viên từ hãng thông tấn The Associated Press vào hôm 27-10.

Ba Lan chuyển quân về phía đông, áp sát biên giới Ukraine ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Tomasz Siemoniak


Ông Siemoniak cho biết binh lính đóng tại 3 căn cứ ở miền đông Ba Lan sẽ gấp lên 3 lần trong 2 năm tới và số lượng các thiết bị quân sự tại khu vực này cũng được tăng lên.

Ngoại trưởng Ba Lan giải thích rằng đây là hành động đề phòng cho những mối đe doạ từ cuộc khủng hoảng bên nước láng giềng Ukraine.

Hầu hết quân đội Ba Lan đều tập trung tại phía tây đất nước khi chính phủ nước này tái cấu trúc lại quân đội từ khi Liên bang Xô-viết sụp đổ.

Warsaw có kế hoạch đầu tư vào việc hiện đại hoá quân đội, đặc biệt là ở miền đông đất nước. Vào hôm 23-10, Ngoại trưởng Ba Lan đã tiết lộ rằng nước này sẽ mua thêm nhiều thiết bị quân sự vào năm 2016.

Ba Lan chuyển quân về phía đông, áp sát biên giới Ukraine ảnh 2

Quân đội Ba Lan

Vào tháng 4, Ba Lan đã đề nghị NATO rút vĩnh viễn 10.000 binh sĩ tại biên giới phía đông của nước này, vào giữa thời điểm nhiều thông tin cho rằng Nga đang tập trung một số lượng lớn binh lính gần biên giới với Ukraine. NATO chưa đưa ra phản hồi với lời đề nghị này vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, vào tháng 8, cựu Tổng Thư kí NATO Anders Fogh Rasmussen đã xác nhận việc khối đồng minh sẽ triển khai quân tới đóng tại Đông Âu. Một vài nước thuộc NATO như Đức và Canada đã lên tiếng phản đối việc này vì không muốn gia tăng thêm căng thẳng với Moscow.

Tổng Thư kí NATO mới Jens Stoltenberg cũng đã có chuyên thăm Ba Lan vào đầu tháng 10, qua đó, ông tiếp tục kêu gọi thành lập một lực lượng phản ứng nhanh với khoảng 4.000 binh sĩ. Đây là động thái đã được các nước thành viên NATO đồng ý tại hồi nghị thượng đỉnh ở xứ Wales vào tháng 9 và là phương án thay thế cho việc mở một căn cứ quân sự vĩnh viễn tại Đông Âu, vì điều này sẽ trái với các cam kết của khối đồng minh kể từ khi Liên bang Xô-viết sụp đổ.