Australia triệt thoái hầu hết quân khỏi Afghanistan

ANTĐ - Ngày 26-3, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith tuyên bố, nước này sẽ rút phần lớn quân đội khỏi Afghanistan về nước và căn cứ quân sự chính của nước này tại Tarin Kowt ở Afghanistan sẽ được đóng cửa vào cuối năm nay.

Hiện tại, Australia có khoảng 1.550 quân đang đồn trú tại Afghanistan, chủ yếu là ở tỉnh Uruzgan. Ít nhất 1.000 quân sẽ trở về Australia vào cuối năm 2013, bộ trưởng Smith nói với phóng viên.

Theo ông Smith, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO lãnh đạo đã quyết định đóng cửa căn cứ Tarin Kowt ở tỉnh Uruzgan.

Đặc nhiệm Australia trên chiến trường Afghanistan 

Căn cứ này là căn cứ chính của Australia tại Afghanistan và được cả lực lượng tái thiết, tư vấn và các lực lượng đặc nhiệm sử dụng.

"Kết quả của việc đóng cửa này sẽ là Australia sẽ không còn có sự hiện diện thường trực tại Uruzgan nữa, và đa số nhân viên quân sự hiện diện thường trực của Australia sẽ rời Afghanistan trở về Australia," ông nói.

Kể từ năm 2014, Australia sẽ huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan bằng việc tiếp tục cung cấp các nhân viên tham mưu chỉ huy, cố vấn ở cấp Quân đoàn và giảng viên tại Học viện đào tạo sĩ quan của Quân đội Quốc gia Afghanistan ở thủ đô Kabul.

Theo một ủy nhiệm, Australia vẫn sẵn sàng đóng góp một lực lượng đặc nhiệm, cho cả các mục đích huấn luyện hoặc chống khủng bố, ông Smith cho biết.

Ba lính Australia thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở Afghanistan

Tổng tư lệnh Quân đội Australia David Hurley cũng chỉ rõ rằng, vẫn có những quyết định để ngỏ về việc tăng cường sử dụng các lực lượng đặc nhiệm ở Afghanistan. Trong khi đó, quân đội Australia sẽ tiếp tục huấn luyện và tư vấn cho các lực lượng quân đội Afghanistan và vẫn duy trì "khả năng sẵn sàng chiến đấu" để hỗ trợ nếu cần thiết.