Australia đóng mới 21 tàu tuần tra cho hải quân

ANTĐ - Hôm qua 5-5, Australia đã ký hợp đồng đóng 21 tàu tuần tra trị giá 280 triệu AUD (208,8 triệu USD) với nhà máy đóng tàu hải quân Austal Ships của Australia. 

Australia đóng mới 21 tàu tuần tra cho hải quân ảnh 1

Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch được công bố hồi tháng 2 vừa qua nhằm tăng chi tiêu quốc phòng của nước này lên 30 tỷ AUD (23,02 tỷ USD) trong 10 năm tới. Chính phủ Australia cho biết, việc đóng 21 tàu này sẽ bắt đầu vào giữa năm 2017, với chiếc tàu đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động năm 2018. Ngoài ra, Australia cũng đang thương lượng để đóng thêm 12 tàu tuần duyên khác trị giá 3 tỷ AUD, cùng 9 tàu khu trục. 

Tuần trước, nước này cũng thông báo, Tập đoàn DCNS Group của Pháp sẽ đóng 12 tàu ngầm trị giá 50 tỷ AUD cho hạm đội tàu ngầm mới của Australia.