ASIAD ngày 25-9: Điểm sáng Phan Thị Hà Thanh

ANTĐ - Tấm HCB cầu thăng bằng của VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh chính là thành tích cao nhất mà đoàn thể thao Việt Nam có được trong ngày hôm nay (25-9), ngày thi đấu thứ 6 của Á vận hội 2014.

Tại nội dung cầu thăng bằng thi đấu vào tối nay, Hà Thanh đạt 14,433 điểm giành HCB, xếp trên Shang (Trung Quốc, 14.300 điểm) và thua VĐV đoạt HCV người CHDCND Triều Tiên, Kim Unhyang (14,700 điểm). Như vậy kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của môn thể dục dụng cụ ASIAD 17, Hà Thanh đã góp 1HCB, 1HCĐ trong tổng số 1HCB, 3 HCĐ của tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam. Một trong 2 tấm HCĐ còn lại đến vào tối qua nhờ công Đinh Phương Thành (nội dung xà kép nam).

Cùng ngày, đoàn Việt Nam có thêm 2HCĐ khác của nhóm VĐV Huệ/An/Thảo/Hải (nội dung mái chèo bốn nữ, môn đua thuyền) và  Hà Minh Thành (25m súng ngắn tiêu chuẩn nam, môn bắn súng).

Phan Thị Hà Thanh trên bục nhận HCB nội dung cầu thăng bằng

Ở một số môn khác, tuyển cầu mây nữ thắng Trung Quốc 3-0 ở vòng loại nội dung đồng đội bảng A; Phạm Cao Cường (đơn nam cầu lông) và cặp Tuấn Đức - Thu Huyền (đôi nam nữ cầu lông) bị loại, chỉ còn Tiến Minh (đơn nam) đi tiếp sau khi thắng Ponsana (Thái Lan, hạng 14 thế giới) tỷ số 2-0 (21-10, 21-15); Trần Duy Khôi xếp thứ 6/9 ở đợt bơi vòng loại 200m ngửa và không có mặt chung kết trong khi Hoàng Quý Phước lọt vào chung kết 100m tự do nhưng chỉ xếp thứ 6; nhóm xạ thủ Quang Nam - Thanh Tú - Minh Thành xếp thứ 4 đợt bắn chung kết nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam; đội bắn cung nữ  thắng Hong Kong (Trung Quốc) 230-220.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 6 của đại hội, đoàn thể thao Việt Nam trụ vững vị trí thứ 12 trên bảng tổng sắp với 1HCV, 5HCB, 16HCĐ.