ASEAN ghi dấu ấn và đóng góp của Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tham gia hơn 20 cuộc họp đa phương tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan với sự tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm và hiệu quả, Việt Nam đã góp phần tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN, tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, qua đó đề cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong Hiệp hội và trên các diễn đàn quốc tế.

Khẳng định vai trò trung tâm, dẫn dắt của ASEAN trong các vấn đề khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan ngày 14-7 đã khép lại sau 4 ngày làm việc tại Thủ đô Jakarta của Indonesia với một chương trình nghị sự dày đặc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước ta Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự toàn bộ các hoạt động của AMM-56 và các hội nghị liên quan.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự toàn bộ các hoạt động của AMM-56 và các hội nghị liên quan

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự toàn bộ các hoạt động của AMM-56 và các hội nghị liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN cùng các đối tác từ ngày 11 đến 14-7 đã tiến hành họp 18 cuộc họp cấp Bộ trưởng nhằm thảo luận và thống nhất hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, việc thúc đẩy hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) là một trong những ưu tiên hàng đầu trong năm ASEAN 2023. Tuyên bố chung của Hội nghị AMM-56 nhấn mạnh tới thông điệp rằng ASEAN sẽ không trở thành “đấu trường cạnh tranh” hay lực lượng ủy nhiệm cho bất kỳ quốc gia nào, đồng thời kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế một cách nhất quán.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã bày tỏ lo ngại về những căng thẳng địa chính trị gia tăng trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh giá trị và các vấn đề liên quan của AOIP đối với hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của ASEAN. ASEAN sẽ thúc đẩy hơn nữa việc triển khai AOIP với các đối tác, thông qua các dự án và hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy lòng tin, tôn trọng và lợi ích chung thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách ngoại giao của ASEAN khuyến khích các đối tác hỗ trợ và triển khai hợp tác thực chất, thiết thực và hữu hình với ASEAN, phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc trong AOIP, trên 4 lĩnh vực chính đã được xác định là hợp tác hàng hải, kết nối, các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) 2030, kinh tế và các lĩnh vực hợp tác khả thi khác. ASEAN tiếp tục tìm kiếm tiềm năng hợp tác giữa AOIP và các sáng kiến tương ứng trong các khuôn khổ Đối tác Đối thoại về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), các cơ chế ASEAN+1, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). ASEAN lần lượt thông qua các Tuyên bố chung giữa ASEAN và Mỹ, New Zealand, Hàn Quốc (ROK) và Trung Quốc về AOIP. ASEAN mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA) và giữa ASEAN với Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương (PIF) và sẽ được chính thức hóa bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 sắp tới.

Đáng chú ý, các Bộ trưởng Ngoại giao một lần nữa tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, theo đó cần theo đuổi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự kiềm chế trong việc tiến hành mọi hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ Tuyên bố của các bên ở Biển Đông (DOC); hoan nghênh các tiến triển đã đạt được trong các cuộc đàm phán về một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và xây dựng lòng tin để tăng cường lòng tin và sự tin cậy giữa các bên. Các thành viên ASEAN kêu gọi các đối tác tôn trọng vai trò trung tâm và lập trường của ASEAN, đặc biệt trong những vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Đóng góp tích cực, trách nhiệm, thiết thực của Việt Nam

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự tích cực, trách nhiệm, hiệu quả vào tất cả các hội nghị, sự kiện diễn ra tại AMM-56 và các hội nghị liên quan. Phát biểu tại phiên thảo luận của AMM-56, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ tính cấp thiết của việc phát huy vai trò của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) trong bối cảnh hiện nay. ASEAN cần đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc cũng như tính mở và bao trùm của các cơ chế trên cơ sở tiếp cận cân bằng, khách quan, đáp ứng quan tâm chính đáng của tất cả các bên.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn ủng hộ ASEAN tăng cường quan hệ với các đối tác, khuyến khích sự tham gia và đóng góp của các đối tác tại khu vực, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng và cùng ứng phó các thách thức chung. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các đối tác cần tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN cả bằng lời nói và hành động, cùng ASEAN xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, cùng thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực tâm.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao nước ta chia sẻ lập trường nguyên tắc của ASEAN trong các vấn đề quốc tế, khu vực; ủng hộ ASEAN hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp, khẳng định giá trị của 5PC, đánh giá cao nỗ lực của Chủ tịch và Đặc phái viên ASEAN; đồng thời nhấn mạnh giải pháp cho vấn đề Myanmar phải do Myanmar quyết định. Về Biển Đông, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh cần bảo đảm môi trường thuận lợi cho đàm phán COC, đề nghị ASEAN cần kiên trì với lập trường nguyên tắc, đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, cùng hướng tới xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình và hợp tác.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã tham dự trên 20 cuộc họp tại AMM-56 và các hội nghị liên quan, bên cạnh đó còn có những cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với người đồng cấp; Trưởng đoàn của các bên đối tác lớn của ASEAN như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU)…; qua đó góp phần tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN, tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, đề cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong ASEAN và trên các diễn đàn quốc tế.

Trong vai trò là cơ quan đầu mối được giao trách nhiệm vụ đàm phán một số văn kiện trong kỳ AMM-56 lần này, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã tích cực, chủ động đóng góp đóng góp các sáng kiến do Việt Nam đề xuất. Nhiều văn kiện lớn như các tuyên bố chung dự kiến được thông qua tại Hội nghị lần này đều có sự tham gia, đóng góp của Phái đoàn Việt Nam cùng với Phái đoàn các nước ASEAN tại Jakarta và Phái đoàn các nước đối tác.

Những đóng góp này của Việt Nam đều được các nước đánh giá cao và ghi nhận, qua đó giúp hình ảnh, vai trò và vị thế của Việt Nam trong ASEAN tiếp tục được củng cố. Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn trong cuộc gặp gặp với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhân dịp dự AMM-56 và các hội nghị liên quan đã đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam cho Cộng đồng ASEAN và Ban Thư ký ASEAN; bày tỏ tin tưởng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trong thực hiện các trọng trách trên cương vị Tổng thư ký ASEAN, nhất là trong đóng góp cho duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN và quan hệ của ASEAN với các đối tác.