Arập Xêút đánh chặn tên lửa đạn đạo phóng tới Thủ đô Riyadh

ANTD.VN - Lực lượng phòng không Arập Xêút tuyên bố đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo được bắn từ Yemen về phía đông bắc Thủ đô Riyadh của Arập Xêút, theo các phương tiện truyền thông.

 Tên lửa Burkan 2-H

Al Jazeera đưa tin, nhóm phiến quân Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên, cho biết họ đã phóng tên lửa Burkan 2-H từ biên giới Arập Xêút -Yemen trước khi tên lửa bị đánh chặn.

Trước đó, xuất hiện các thông tin về vụ nổ tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Người sử dụng mạng xã hội nói rằng các mảnh của một tên lửa rơi xuống sân bay.

Tuy nhiên, giới chức hàng không dân sự Arập Xêút cho hay sân bay quốc tế ở Riyadh vẫn hoạt động bình thường và mọi chuyến bay diễn ra như dự kiến.

Houthi là những chiến binh người Shiite đã tham gia cuộc nội chiến ở Yemen, bắt đầu khi liên minh do Arập Xê út dẫn đầu tiến hành chiến dịch không kích vào năm 2015. Lực lượng này đã chiến đấu chống lại chính phủ do Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi lãnh đạo.