Apple có khởi đầu nhạt nhòa với "cú hớ" iPhone SE

ANTĐ - Mẫu điện thoại iPhone SE mới được ra mắt gần đây được cho là giải pháp tạm thời để giúp hãng Apple duy trì lượng bán iPhone trước thềm trình làng “bom tấn” iPhone 7. Tuy nhiên, vì mang tính chất như vậy nên iPhone SE đã gây ra sự thất vọng nặng nề đối với người hâm mộ Apple, dẫn tới kết quả khởi bán tệ hại không nằm ngoài dự đoán.

Không còn sự đột phá sáng tạo, iPhone SE khiến nhiều người hâm mộ Apple thất vọng

Sở hữu các tính năng cao cấp tượng như thế hệ iPhone 6s và có mức giá hợp lý, đó là tất cả những gì có thể mô tả về iPhone SE. Bởi vậy, nhiều nhà phân tích đã cho rằng mẫu điện thoại mới của Apple sẽ không có ngày khởi bán thành công như với các thế hệ tiền bối.

Hiện giờ, dự đoán trên đã được chứng minh là đúng, sau khi ngày khởi bán iPhone SE trôi qua (thứ 2, ngày 4-4).

Thông thường, khi có thành tích khởi bán ấn tượng, Apple sẽ có động thái “khoe” như đưa ra thông cáo báo chí để phân trần việc họ không thể đáp ứng kịp nhu cầu thị trường như thế nào. Nhưng sau khi ngày khởi bán iPhone SE trôi qua, “Quả táo” không hề có thông báo nào về lượng bán hay đơn giản là nhu cầu của thị trường.

Đánh giá về điều này, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của hãng KGI Securities đã lưu ý với các nhà đầu tư rằng nhu cầu đối với iPhone SE thực sự là “mờ nhạt”.

Dự kiến, kết quả tiêu thụ iPhone nói chung và iPhone SE nói riêng sẽ trở nên rõ ràng hơn khi Apple thông báo kết quả kinh doanh của họ trong quý từ tháng 3 tới hết tháng 6 sắp tới.