[ẢNH] Trung Quốc triển khai hệ thống rocket phóng loạt PHL-03 đến gần biên giới Ấn Độ

ANTD.VN -  Theo truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), lực lượng vũ trang của nước này đã triển khai hệ thống rocket phóng loạt PHL- 03 đến khu vực gần biên giới đang tranh chấp với Ấn Độ.
Đoạn video đăng tải bởi CCTV cho thấy hàng chục hệ thống rocket phóng loạt tầm xa PHL-03 đang di chuyển đến khu vực thuộc sự quản lý của Bộ chỉ huy Tân Cương.

Đoạn video đăng tải bởi CCTV cho thấy hàng chục hệ thống rocket phóng loạt tầm xa PHL-03 đang di chuyển đến khu vực thuộc sự quản lý của Bộ chỉ huy Tân Cương.

Tiểu đoàn pháo binh này đóng quân trên khu vực cao nguyên, ở độ cao 5.200m, gần khu vực quân đội Trung Quốc từng đụng độ với binh lính Ấn Độ tháng 6-2020.

Tiểu đoàn pháo binh này đóng quân trên khu vực cao nguyên, ở độ cao 5.200m, gần khu vực quân đội Trung Quốc từng đụng độ với binh lính Ấn Độ tháng 6-2020.

Theo South China Morning Post, loại rocket phóng loạt được triển khai đến biên giới là phiên bản nâng cấp của PHL-03 với khả năng tự động hóa cao.

Theo South China Morning Post, loại rocket phóng loạt được triển khai đến biên giới là phiên bản nâng cấp của PHL-03 với khả năng tự động hóa cao.

PHL-03 được phát triển dựa trên hệ thống rocket phóng loạt BM-30 Smerch của Nga. Nó có thể mang theo 12 rocket với đường kính đầu đạn 300m và trọng lượng khoảng 800 kg. Tầm bắn của PHL-03 rơi vào khoảng từ 80-130km tùy thuộc đầu đạn.

PHL-03 được phát triển dựa trên hệ thống rocket phóng loạt BM-30 Smerch của Nga. Nó có thể mang theo 12 rocket với đường kính đầu đạn 300m và trọng lượng khoảng 800 kg. Tầm bắn của PHL-03 rơi vào khoảng từ 80-130km tùy thuộc đầu đạn.

Hệ thống được đặt trên khung gầm xe chuyên dụng cơ động cao, chỉ mất 3 phút để chuyển từ trạng thái hành quân sang chiến đấu.

Hệ thống được đặt trên khung gầm xe chuyên dụng cơ động cao, chỉ mất 3 phút để chuyển từ trạng thái hành quân sang chiến đấu.

Phiên bản PHL-03 nâng cấp được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và dẫn đường bằng định vị vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc. Nó có thể tấn công vào nhiều mục tiêu khác nhau cùng lúc.

Phiên bản PHL-03 nâng cấp được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và dẫn đường bằng định vị vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc. Nó có thể tấn công vào nhiều mục tiêu khác nhau cùng lúc.

Vào tháng 10-2020, từng có nguồn tin cho biết, hệ thống PHL-03 nâng cấp đã được thử nghiệm bởi đơn vị pháo binh ở Tây Tạng.

Vào tháng 10-2020, từng có nguồn tin cho biết, hệ thống PHL-03 nâng cấp đã được thử nghiệm bởi đơn vị pháo binh ở Tây Tạng.

Gần đây, Trung Quốc liên tục tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực biên giới, điển hình là việc triển khai xe tăng hạng nhẹ Type-15, lựu pháo cỡ nòng 155 mm và máy bay không người lái PLC-181.

Gần đây, Trung Quốc liên tục tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực biên giới, điển hình là việc triển khai xe tăng hạng nhẹ Type-15, lựu pháo cỡ nòng 155 mm và máy bay không người lái PLC-181.