Anh thông báo trừng phạt 1 công ty Trung Quốc và 2 tin tặc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Anh thông báo trừng phạt 1 công ty Trung Quốc và 2 tin tặc với cáo buộc các thực thể này liên quan đến những cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ quan giám sát bầu cử và các nghị sỹ nước này.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 25-3, Văn phòng các vấn đề Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển, tức Bộ Ngoại giao Anh, đã công bố các lệnh trừng phạt đối với công ty Trung Quốc có trụ sở tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và 2 cá nhân. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào Anh.

Văn phòng trên cho biết, hệ thống của Ủy ban bầu cử đã bị 1 tác nhân mạng có liên kết với nhà nước Trung Quốc xâm nhập từ cuối năm 2021 đến tháng 10-2022.

“Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc các tổ chức và cá nhân có liên hệ với nhà nước Trung Quốc đã tấn công vào các thể chế dân chủ và tiến trình chính trị của chúng tôi”, Văn phòng cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng những nỗ lực can thiệp vào nền dân chủ của Anh đã không thành công.

Đài truyền hình công cộng BBC đưa tin, Ủy ban bầu cử lưu giữ cơ sở dữ liệu về tên và địa chỉ của khoảng 40 triệu cử tri đã đăng ký. BBC cảnh báo rằng vụ tấn công mạng này “có thể đã khiến một lượng lớn dữ liệu cá nhân lọt vào tay tội phạm mạng”.

BBC cho biết thêm “viễn cảnh về các biện pháp trừng phạt mới này của Chính phủ Anh có thể sẽ khiến Bắc Kinh trả đũa dưới một hình thức nào đó”.