Anh thành lập lực lượng đặc nhiệm trên internet

ANTĐ - Ngày 29-9, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond cho biết, nước này sẽ tuyển dụng hàng trăm chuyên gia máy tính và thành lập một đơn vị quân đội chuyên biệt để bảo vệ các mạng máy tính quan trọng của họ.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của đảng Bảo thủ cầm quyền, ông Hammond cho rằng Anh đang chi số tiền ngày càng lớn trong ngân sách quốc phòng, lớn thứ 4 trên thế giới, cho tình báo và giám sát mạng.

"Năm 2012, lực lượng phòng thủ mạng của chúng ta đã ngăn chặn khoảng 400.000 virus máy tính mạng độc hại, tấn công mạng Internet của chính phủ, do vậy mối đe dọa này là có thật", ông nói.

Chính vì vậy, ông cho rằng chỉ xây dựng lực lượng phòng thủ không gian mạng là không đủ. Anh sẽ xây dựng một lực lượng chuyên dụng để phản công và nếu cần để tấn công trong không gian mạng.

Ông không cho biết chi tiết về những nước nào đã tấn công cơ sở hạ tầng an ninh mạng của nước Anh, tuy nhiên, các nguồn tin chính phủ cho rằng, một số lượng lớn các cuộc tấn công như vậy bắt nguồn từ Trung Quốc hoặc Nga.

Tác chiến trên không gian mạng ngày càng có vai trò quan trọng (Ảnh: Văn phòng tác chiến mạng của Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng Quân đội Mỹ)


Trong một diễn biến khác, cùng ngày ông nói với tờ Mail của nước này rằng, "các cuộc tấn công không gian mạng" có thể làm vô hiệu hóa các hệ thống thông tin liên lạc, vũ khí hạt nhân và hóa học, máy bay, tàu chiến và các phương tiện khác của đối phương.

"Các chỉ huy của chúng tôi có thể sử dụng vũ khí không gian mạng, cùng với vũ khí thông thường trong các cuộc xung đột trong tương lai," Bộ trưởng Quốc phòng Anh khẳng định trên tờ Mail.

Theo ông Hammond, chính phủ Anh sẽ tuyển dụng hàng trăm chuyên gia công nghệ thông tin trong những tháng tới, từ nhiều lực lượng khác nhau, bao gồm cả các chuyên gia máy tính dân sự, gia nhập lực lượng mà ông gọi là Lực lượng Dự bị An ninh mạng Hỗn hợp mới.

Ông không cho biết chương trình tuyển dụng này sẽ có chi phí bao nhiêu, nhưng dự kiến số tiền mà chính phủ Anh sẽ phải chi có thể lên đến hàng trăm triệu bảng.