Anh công bố ngân sách mua sắm quốc phòng "khủng": 272 tỷ USD

ANTĐ - Ngày 13-2, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố kế hoạch chi tiêu mua sắm trang thiết bị quốc phòng trị giá 164 tỷ bảng Anh (272 tỷ USD) trong thập kỷ tới nhằm giảm bớt tình trạng quản lý yếu kém về chi tiêu quân sự của nước này trong nhiều năm.

Kế hoạch này khái quát việc chi tiêu mua sắm trang thiết bị quốc phòng giai đoạn từ năm 2013 đến 2023, trong đó nêu chi tiết các dự án quốc phòng quan trọng và ngân sách tương ứng cho các lĩnh vực đóng tàu sân bay, tàu ngầm, chế tạo máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, cũng như các hệ thống thông tin liên lạc quân sự trong thập niên tới.

Theo kế hoạch, tổng số 38 tỷ bảng Anh, gần 1/4 tổng ngân sách, sẽ được đầu tư cho lực lượng tàu ngầm răn đe hạt nhân thế hệ mới của nước này và các trang thiết bị liên quan trong 10 năm tới.

Mô hình tàu sân bay Queen Elizabeth

Số tiền này phản ánh một sự gia tăng về chi phí sản xuất của các tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Anh, khi nước này đang thực hiện kế hoạch nâng cấp đầy tham vọng hệ thống vũ khí hạt nhân Trident có thể phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Những chi phí quốc phòng lớn khác được đầu tư trong thập kỷ tới bao gồm 17,4 tỷ bảng cho các tàu nổi, trong đó có 2 tàu sân bay lớp "Nữ hoàng Elizabeth"; 18,8 tỷ bảng cho máy bay chiến đấu; 15,8 tỷ bảng cho các hệ thống thông tin liên lạc và dịch vụ; 13,1 tỷ bảng cho các trang thiết bị mặt đất.

Tên lửa đạn đạo Trident phóng từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược

Kế hoạch này là bản tóm tắt hàng năm thứ 2 của Bộ Quốc phòng Anh về chi tiêu cho trang thiết bị quốc phòng trong 10 năm tới, sau mức chi tiêu ban đầu được công bố năm ngoái là 160 tỷ bảng.

Trong vài năm gần đây, bộ quốc phòng nước này đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích của những người đóng thuế và các cơ quan giám sát ngân sách thiếu sự kiểm soát hiệu quả đối với ngân sách quốc phòng.