Ấn tượng về nữ Tổng thống đầu tiên của Hungary

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với 2/3 số phiếu ủng hộ tại Quốc hội ngày 10-3, bà Katalin Novak, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Viktor Orban, đã được bầu làm nữ tổng thống đầu tiên của Hungary. Bà Novák cho rằng, đây là chiến thắng dành cho phụ nữ.

Katalin Novák sinh năm 1977 tại Szeged, từng theo học tại Đại học Dịch vụ công quốc gia Budapest, Đại học Szeged và ở Paris theo diện học bổng. Bà bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 2001 tại Bộ Ngoại giao, chuyên phụ trách các vấn đề châu Âu. Chỉ trong hơn 1 thập kỷ, Novák đã có một sự nghiệp lẫy lừng, bà trở thành Bộ trưởng Gia đình và Phó Chủ tịch đảng Fidesz cầm quyền.

Bà Katalin Novák được vinh danh là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất đến đời sống công chúng Hungary

Bà Katalin Novák được vinh danh là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất đến đời sống công chúng Hungary

Chiến thắng dành cho phụ nữ

“Phụ nữ chúng tôi nuôi con, chăm sóc người ốm, nấu ăn, làm nhiều việc cùng lúc nếu cần, trong khi vẫn kiếm tiền, dạy học, lau cửa sổ và đoạt giải Nobel” - bà Novák phát biểu trước cuộc bỏ phiếu. Và khi trở thành nguyên thủ quốc gia trẻ nhất Hungary ở tuổi 44, bà khẳng định: “Chúng tôi biết sức mạnh của lời nói, nhưng có thể giữ im lặng và lắng nghe khi cần. Chúng tôi cũng có thể bảo vệ gia đình với lòng dũng cảm hơn cả nam giới nếu nguy hiểm đe dọa. Đó là vì tôi là một phụ nữ và vì điều đó, tôi muốn trở thành một tổng thống tốt của Hungary”.

Nữ chính trị gia Katalin Novák đã trở thành gương mặt đại diện cho các chính sách của Chính phủ Hungary bao gồm giảm thuế và khuyến khích các gia đình trẻ sinh thêm con. Bà là người nhiệt tình ủng hộ một “Hungary thân thiện với gia đình”. Các ưu tiên của bà là giúp tăng tỷ lệ sinh và cải thiện chương trình hỗ trợ trẻ em. “Là một người mẹ của 3 đứa con, tôi biết sẽ khó khăn như thế nào khi xoay xở những công việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng thường rất khó khăn như quản lý gia đình hàng ngày trong khi làm việc. Vì vậy, ưu tiên của tôi với tư cách là Bộ trưởng Bộ Gia đình là trao cho các bà mẹ sự lựa chọn và tự do quyết định khi họ muốn quay trở lại làm việc, tạo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giúp đỡ thực sự cho hoàn cảnh sống của thanh niên Hungary và các gia đình” - bà viết trên trang web chính thức của mình, trên cương vị Bộ trưởng.

Nữ chính trị gia được tạp chí Forbes mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất Hungary thường chia sẻ những hình ảnh về gia đình cũng như sự hiểu biết của bà về quyền công dân và chính trị. Trước ngày Quốc hội bỏ phiếu, bà đã đăng một bức ảnh gia đình cùng chồng và 3 người con trên mạng xã hội, nói rằng: “Điều rất có ý nghĩa đối với tôi đó là gia đình luôn ở bên”.

Ấn tượng trong mắt đồng nghiệp

“Tươi trẻ, thông minh, xinh đẹp” là ấn tượng đầu tiên của Bộ trưởng nhân lực Zoltán Balog khi gặp trực tiếp Katalin Novák lần đầu tiên trong buổi tuyển chọn người đứng đầu nội các mới vào năm 2012. Người ta nói rằng, các bộ trưởng cũng rất ấn tượng bởi thực tế là “Katalin xuất thân từ một gia đình luật sư và bác sĩ, một điều khá thuận lợi”. Cựu Ngoại trưởng János Martonyi cũng dành nhiều lời khen cho nữ chính trị gia trẻ tuổi này: “Cô ấy có một tinh thần sảng khoái và phong cách làm việc tốt. Tôi còn nhận thấy rằng cô ấy nói rất tốt 3 thứ tiếng Pháp, Anh và Đức, chưa kể tiếng Tây Ban Nha. Đây là một phẩm chất rất đặc biệt trong giới ngoại giao”.

Chức vụ Tổng thống ở Hungary chủ yếu mang tính chất nghi lễ, nhưng bao gồm cả khả năng phủ quyết luật và triệu tập các cuộc trưng cầu dân ý. Trong những năm gần đây, Hungary thường xuyên xung đột với Liên minh châu Âu về một số chính sách, bao gồm giáo dục tình dục, người tị nạn… Theo phân tích, người Hungary chọn cách tiếp cận “cân bằng”, “khiêm tốn” và “độc lập” chứ không ở mức tự do như các nước phương Tây. Vì thế, với kinh nghiệm ngoại giao của mình, tân Tổng thống Hungary chắc chắn sẽ làm tốt vai trò của mình.

Bà Novak sẽ kế nhiệm ông Janos Ader, người đồng sáng lập đảng Fidesz cầm quyền. Lễ nhậm chức dự kiến diễn ra vào ngày 10-5, khi ông Ader hết nhiệm kỳ 5 năm.

Katalin Novák là nữ Tổng thống đầu tiên và ở tuổi 44, bà thậm chí là tổng thống trẻ nhất của Hungary. Trong năm 2020 và 2021, bà được vinh danh là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất đến đời sống công chúng Hungary. Bà có 3 người con, biết 4 ngoại ngữ và có sở thích đọc sách, chạy marathon.