- Chiêu lừa độc nhất vô nhị của kẻ tự xưng là “công chúa của dòng tộc nhà Thanh”
- Bạo lực có thể trầm trọng hơn ở Tân Cương
- Châu Á trước “bão” heroin nhiều màu sắc
Những người Uighur ở Tân Cương không hài lòng với chính sách của Bắc Kinh
Những kẻ tấn công đã lái 2 chiếc ô tô lao vào khu mua sắm ở thủ phủ Urumqi (Tân Cương) và ném bom giết hại mọi người.
Trong khi đó, cũng ở phiên xử vừa qua, 2 người khác phải nhận án tử vì tấn công vào nhà ga hồi tháng 4-2014.
Những xung đột bạo lực kể trên khiến Bắc Kinh thực hiện một chiến dịch trấn áp mạnh tay kéo dài, nhằm tiêu diệt những phần tử khủng bố ly khai (theo lời giới chức chính phủ Trung Quốc) ở Tân Cương. Nơi đây được coi là “ngôi nhà” của những người Uighur thiểu số theo đạo Hồi.
Kể từ khi có chiến dịch nói trên, khoảng 200 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ, hàng chục người bị tuyên án tử hình và rất nhiều người bị giam tù.
Tân Cương nằm ở phía tây và cách xa trung tâm thủ đô, giáp Trung Á.
Bắc Kinh nói rằng họ vẫn đang đổ tiền đầu tư vào khu vực này, song người dân tộc Uighur thì phản bác khi cho rằng truyền thống của họ đang bị người Hán phá hỏng.
Hồi năm 2009, những cuộc bạo loạn ở Urumqi đã khiến khoảng 200 người thiệt mạng.