Ấn Độ thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

ANTĐ - Ngày 26-9, Ấn Độ đã thử nghiệm tên lửa tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở bờ biển phía đông nước này.

Cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối đất Prithvi-II diễn ra tại bãi thử ở bang Orissa và nó đã nhằm trúng mục tiêu trên vịnh Bengal. “Cuộc thử nghiệm đã thành công và đáp ứng tất cả các mục tiêu” - ông SP Dash, chỉ huy cuộc thử nghiệm cho biết. Tên lửa Prithvi do Ấn Độ tự chế tạo và phát triển có khả năng mang đầu đạn thường và đầu đạn hạt nhân và đã được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang. Tên lửa này có thể mang đầu đạn nặng 1 tấn và tầm bắn tối đa tới 350km. Tổ chức Phát triển nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ đang phát triển hàng loạt tên lửa trong khuôn khổ chiến lược đánh chặn của nước này.

Prithvi là tên lửa đầu tiên được phát triển trong chương trình Phát triển tên lửa dẫn đường kết hợp đầy tham vọng của Ấn Độ và đã được thử nghiệm vài lần trong những năm qua. Trước đó, ngày 24-9, Ấn Độ cũng đã thử nghiệm thành công tên lửa tầm trung Shourya mang đầu đạn hạt nhân.