- [ẢNH] Su-30 Ấn Độ lần đầu phóng tên lửa BrahMos diệt mục tiêu mặt đất
- Hải quân Mỹ cùng đồng minh tập trận rầm rộ gần đảo Guam
- [ẢNH] Pakistan tung bằng chứng chấn động: tiêm kích JF-17 bắn rơi Su-30MKI Ấn Độ
Vào hôm 24-5, không quân Ấn Độ cho biết, họ đã thử thành công bom lượn thông minh, có khả năng điều hướng linh hoạt như bom JDAM của Mỹ. Ấn Độ không nói rõ tên của loại bom này nhưng nó có trọng lượng 500kg.
“Quả bom dẫn đường đã đạt tầm tấn công mong muốn và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Tất cả nhiệm vụ đề ra đều được đáp ứng”, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho hay.
Trước đó, không quân Ấn Độ cũng mới phóng thử tên lửa hành trình BrahMos với tốc độ Mach3 và tầm bắn 300km.

Loại bom thông minh mới của Ấn Độ có khả năng dẫn đường thông minh
Hành động trên được thực hiện vào thời điểm Pakistan đang ra sức phô diễn sức mạnh quân sự, điển hình như vụ bắn thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Shaheen II. Tên lửa này có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân với tầm bắn hơn 1.500 km.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang kể từ tháng 2 sau khi không quân Ấn Độ không kích vào lãnh thổ Pakistan để tiêu diệt trại huấn luyện của khủng bố. Vụ việc leo thang thành xung đột khi không quân Pakistan tấn công đáp trả vào lãnh thổ Ấn Độ.
Pakistan đã bắn rơi một chiếc MiG-21 của Ấn Độ, trong khi đó, New Delhi tuyên bố bắn rơi một tiêm kích F-16 của Islamabad.