Ấn Độ tăng cường máy bay giám sát biển, đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 19.09, Mạng thông tin khoa học quốc phòng Trung Quốc dẫn nguồn tin của Nhật báo "Hàng không vũ trụ" Mỹ cho biết, Ấn Độ đã gửi thư chào thầu quốc tế gói mua sắm máy bay hải sự và nhiều thiết bị radar tuần tra để dùng cho lực lượng cảnh vệ bờ biển.

Theo thông tin mời thầu, giai đoạn một, Ấn Độ sẽ mua 6 chiếc máy bay hải sự, loại đã qua kiểm định và cải tiến; giai đoạn 2, có thể sẽ lựa chọn mua thêm 3 chiếc và trong tương lai nhu cầu này có thể tăng lên 10 chiếc.

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Ấn Độ tuyên bố sẽ mua một lượng lớn máy bay làm nhiệm vụ hải sự (MMMA), vì nước này nhiều năm qua đã tạm dừng trang bị loại máy bay có chức năng tuần tra, giám sát biển. Gói thầu này sẽ được triển khai ngay sau khi quyết định mua 6 chiếc máy bay trinh sát trên biển tầm trung (MRM).

Trung tâm quản lý các hệ thống thiết bị máy bay Ấn Độ (CABS)không công bố cụ thể loại máy bay cần mua, nhưng yêu cầu chức năng máy bay thực hiện nhiệm vụ trinh sát và phong tỏa trên biển; tìm kiếm trên không và trên biển, vận tải nhân viên và hàng hóa; giám sát ô nhiễm…

Máy bay tuần tiễu chống ngầm P-8I của hải quân Ấn Độ

Ấn Độ cũng công bố thông tin nước này muốn mua 10 bộ radar tuần tra hải sự (MPR), để sử dụng cho hệ thống máy bay hải sự đa nhiệm. Đợt 2, Ấn Độ sẽ mua tiếp 5 bộ Rada và trong tương lai sẽ mua thêm 10-15 bộ loại Rada này.

Thời gian qua, Hải quân Ấn Độ đã đầu tư cực lớn để nâng cao khả năng tuần tra, giám sát trên biển. Ngoài các máy bay tuần tiễu, giám sát biển cỡ nhỏ và vừa, họ đã ký hợp đồng đặt mua 8 chiếc máy bay tuần tiễu chống ngầm P-8I, là phiên bản xuất khẩu cho máy bay tuần tiễu chống ngầm thế hệ mới nhất P-8A “Poseidon” của Mỹ.

Hiện chiếc đầu tiên trong loạt 8 chiếc đã được bàn giao và được điều động đến bảo vệ không phận và hải phận Ấn Độ trên biển Ấn Độ Dương, nâng cao cực độ khả năng tuần tiễu và trinh sát tầm xa trên biển. Mục đích của họ là nhằm khống chế toàn bộ Ấn Độ Dương và đối phó với sự uy hiếp đang ngày càng gia tăng của hải quân Trung Quốc.