Ấn Độ sa thải trung tá không quân đòi hối lộ liên quan vụ Rafale

ANTĐ - Trang mạng Defence News của Mỹ ngày 16/07 đưa tin, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra quyết định thải loại trung tá Thakur, vì tội đòi ăn hối lộ của công ty hàng không Pháp Dassault.

Defence News cho biết, nhận được đơn tố cáo của công ty hàng không Pháp Dassault Aviation về việc viên trung tá không quân Ấn Độ mang tên Thakur đòi ăn hối lộ, ngày 16-7, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra quyết định sa thải viên trung tá này.

Theo tin cho biết, Dassault Aviation là công ty hàng không nổi tiếng của Pháp với thương hiệu máy bay tấn công không người lái Neuron và máy bay chiến đấu có ngưới lái Rafale. Họ cũng là nhà thầu cung cấp loại máy bay chiến đấu đa đụng có người lái thế hệ thứ 4 này cho không quân Ấn Độ, với một hợp đồng có giá trị 11 tỷ USD.

Theo tố cáo của Dassault Aviation, tại triển lãm hàng không Ấn Độ 2011 tổ chức ở Bangalore, trung tá không quân Thakur đã đòi giám đốc điều hành của công ty này phải đưa tiền hối lộ, để sắp xếp vị trí gian hàng triển lãm máy bay chiến đấu Rafale của công ty này ở một “vị trí thuận lợi hơn”.

Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp


Nhận được cáo buộc của công ty Dassault Aviation, tòa án quân sự Ấn Độ đã vào cuộc điều tra, làm rõ những nội dung tố cáo của công ty này là chính xác và đã ra quyết định loại ngũ trước thời hạn đối với viên sĩ quan này.

Các quan chức không quân Ấn Độ cho biết, tuy việc buộc loại ngũ đối với Thakur không ảnh hưởng gì đến hiệp định mua bán máy bay giữa Bộ quốc phòng Ấn Độ và công ty Dassault Aviation nhưng cũng thừa nhận, sự việc này đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong quan hệ giữa 2 bên, đặc biệt là về phía công ty Dassault Aviation.

Được biết, năm 2007 Ấn Độ đã công bố thư mời thầu toàn cầu về hạng mục mua sắm 120 máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4. Công ty Dassault đã mang máy bay chiến đấu Rafale tham dự thầu và đánh bại một số loại máy bay nổi tiếng của Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu. Hiện nay, 2 bên đã bước vào giai đoạn đàm phán hợp đồng, nhưng do một số vướng mắc, hợp đồng chính thức vẫn chưa được ký kết.