Ấn Độ mất tài liệu tuyệt mật về kế hoạch đối phó với Trung Quốc

ANTĐ - Một quan chức quốc phòng Ấn Độ vừa cho biết, kế hoạch tăng cường quân đội ở biên giới Trung - Ấn, mà đặc biệt là 4 vạn lính bộ binh sơn cước của quân đội Ấn Độ cuối cùng cũng đã được chính phủ nước này phê duyệt sau một thời gian bị trì hoãn.

Tuy các quan chức quốc phòng Ấn Độ không hề đề cập gì đến kế hoạch này nhưng nó đã rò rỉ ra ngoài và được các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa ra trước công chúng. Nét chủ đạo của kế hoạch đối kháng toàn diện với Trung Quốc là cho phép lục quân Ấn Độ xây dựng và triển khai 4 vạn bộ binh sơn cước trên toàn tuyến biên giới Trung - Ấn.

Trang mạng Defencenews của Mỹ ngày 13/06 cho biết, ngay từ 2 năm trước Bộ quốc phòng Ấn Độ đã xây dựng kế hoạch tăng quân trên toàn tuyến biên giới và khắc khoải chờ đợi suốt từ đó đến nay mới được Bộ tài chính phê duyệt kinh phí.

Một vị quan chức của lực lượng lục quân Ấn Độ cũng cho biết, xây dựng lực lượng bộ binh sơn cước khoảng 40.000 quân tốn kém một khoản kinh phí không nhỏ, ước chừng là 12 tỷ USD hoặc còn hơn nữa. Trong đó, chủ yếu là đầu tư về vũ khí, trang bị.
Tăng T-90S của lục quân Ấn Độ hành quân trên biên giới

Để xây dựng lực lượng này, Ấn Độ sẽ phải mua sắm một số lượng lớn xe tăng hạng nhẹ, xe chuyên dụng tác chiến cho bộ binh, hỏa pháo hạng nhẹ và một số trang bị tiên tiến khác. Ngoài ra họ còn phải mua sắm một số trang bị cá nhân và trang bị loại nhỏ khác như: thiết bị hồng ngoại xách tay, máy bay không người lái, radar, tên lửa vác vai, pháo phòng không…

Một vị quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết, lực lượng bộ binh sơn cước sẽ hoàn thành việc xây dựng biên chế trong vòng 5 năm và mất thêm 3-5 năm nữa để hình thành năng lực tác chiến tinh nhuệ. Đây sẽ là tinh hoa của quân chủng lục quân, được xây dựng theo mô hình số hóa và có khả năng tác chiến trên không gian mạng cũng rất mạnh. Nó sẽ được điều động đảm nhận nhiệm vụ trấn thủ toàn tuyến biên giới Trung - Ấn.

Theo mạng tin tức NDTV của Ấn Độ ngày 13/06, rất có khả năng thông tin tuyệt mật về kế hoạch bố trí binh lực này đã bị rò rỉ vì Bộ tư lệnh quân đoàn 4 của Ấn Độ đóng ở Tezpur - bang Assam đã bị mất một tài liệu mật. Đó là một văn kiện của Bộ tư lệnh quân đoàn này gửi đến Bộ tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh sơn cước đóng tại Rangia vào tháng 1/2011.

Sau khi đến nơi nhận được một tuần thì nó đột nhiên mất tích, từ đó cho đến nay vẫn chưa thu hồi lại được. Hiện nay, 6 quân nhân có liên quan đã bị toà án binh khởi tố và có thể phải nhận án phạt rất nặng vì liên quan đến vụ việc này. NDTV cho biết, chưa rõ sự việc này đã được Bộ tư lệnh lục quân Ấn Độ báo cáo lên Bộ quốc phòng hay chưa?

Còn tờ “Thời báo Ấn Độ” thì khẳng định, trong văn kiện này mô tả chi tiết về bố trí binh lực và phương án tác chiến ở đoạn phía đông “Tuyến kiểm soát thực tế” trên biên giới Trung - Ấn. Theo tin cho biết, sư đoàn bộ binh sơn cước số 21 đảm nhận nhiệm vụ tấn công đáp trả bất cứ sự uy hiếp nào và phản kích đập tan sự xâm phạm lãnh thổ từ phía quân đội Trung Quốc, còn Quân đoàn 4 chủ lực phụ trách nhiệm vụ chi viện cho sư đoàn sơn cước này.

Thượng tướng Bikram Singh, Tham mưu trưởng lực lượng lục quân Ấn Độ cho biết, quân chủng ông đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng lực lượng bộ binh sơn cước mới. Với lực lượng vào khoảng hơn 4 vạn quân, mô hình tác chiến hiện đại và các trang, thiết bị tiên tiến, lực lượng này sẽ giúp lục quân Ấn Độ lần đầu tiên chiếm ưu thế trong tác chiến mặt đất trước lục quân Trung Quốc.