Pakistan cảnh báo Iran về ‘những hậu quả nghiêm trọng’ do vụ tấn công tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Pakistan đã lên án vụ tấn công tên lửa được cho là của Iran ở tỉnh Balochistan của Pakistan hôm 16-1, nói rằng vụ tấn công đã gây thương vong cho dân thường.
Tên lửa Iran khai hỏa trong 1 cuộc tập trận. Ảnh minh họa

Tên lửa Iran khai hỏa trong 1 cuộc tập trận. Ảnh minh họa

Tối 16-1, một số hãng tin Iran cho biết, các tên lửa và máy bay không người lái đã được phóng vào trụ sở của Jaish al-Adl, nhóm phiến quân mà Tehran cáo buộc đã thực hiện vụ tấn công khiến hàng chục cảnh sát Iran thiệt mạng hồi tháng 12-2023. Tuy nhiên, không có tuyên bố chính thức nào về hoạt động này từ Iran.

Trong 1 tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan tại Islamabad cho biết: “Pakistan lên án mạnh mẽ hành động vi phạm không phận của nước này và cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Pakistan, dẫn đến cái chết của 2 trẻ em vô tội và làm bị thương 3 bé gái”.

Bộ này cho biết thêm, hành động vi phạm chủ quyền của Pakistan là “hoàn toàn không thể chấp nhận và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm phiến quân Jaish al-Adl

Nhóm phiến quân Jaish al-Adl

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa đối với tất cả các nước trong khu vực, đòi hỏi phải có hành động “phối hợp” thay vì những động thái đơn phương “không phù hợp với mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và có thể làm suy yếu nghiêm trọng niềm tin song phương”.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đã triệu Đại biện lâm thời Iran tới để trao công hàm phản đối về “sự vi phạm trắng trợn” chủ quyền của Pakistan.

Trước đó, loạt vụ nổ đã được báo cáo vào tối 16-1 tại thành phố Panjgur thuộc tỉnh Balochistan của Pakistan, gần biên giới với Iran. Theo truyền thông Iran, “2 thành trì quan trọng” của nhóm Jaish al-Adl đã bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) “xóa sổ trong các cuộc tấn công chính xác”.