Ấn Độ cứu đói cho 10.000 công nhân ở Arập Xêút

ANTĐ - Sau khi nhận được thông tin hơn 10.000 công nhân Ấn Độ ở Arập Xêút đang trong tình trạng đói kém vì bị mất việc, chính phủ nước này đã gửi 16 tấn thực phẩm để trợ giúp công dân của mình. 

Ngoại trưởng Ấn Độ, bà Sushma Swaraj

Theo đó, số thực phẩm này được phân phát trước Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố cảng Jeddah ở Biển Đỏ. Được biết, số công nhân nói trên bị thất nghiệp vì kinh tế của Arập Xêút sa sút do giá dầu sụt giảm.

Truyền thông địa phương Ấn Độ đưa tin, một trong các công ty bản địa là Saudi Oger đã không trả tiền lương cho 50.000 công nhân, trong đó có nhiều người Ấn Độ suốt 7 tháng qua, ngoài ra họ còn ngừng cung cấp thực phẩm cho người lao động.

Hôm  30-7, Ngoại trưởng Ấn Độ, bà Sushma Swaraj cho biết Chính phủ Ấn Độ sẽ đảm bảo mọi sự hỗ trợ cần thiết có thể cho những người Ấn Độ bị mất việc làm tại Arập Xêút và Kuwait. Hiện Chính phủ Ấn Độ đang lên kế hoạch sơ tán số công nhân bị mắc kẹt ở Arập Xêút về nước.