Ấn Độ chi khủng nâng cấp Su-30MKI thành "Super Sukhoi" thế hệ thứ 5

ANTĐ - Ấn Độ và Nga sắp sửa đạt được thỏa thuận trị giá 8 tỷ USD nhằm nâng cấp 194 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MKI đáng sợ của Ấn Độ thành siêu máy bay "Super Sukhoi" thế hệ thứ 5.

Tạp chí Defense News dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết hồi đầu tuần rằng: "Một phái đoàn Nga đã đến New Delhi hồi đầu tháng này để thảo luận kế hoạch nâng cấp kể trên với Ấn Độ. Dự kiến, thỏa thuận sẽ được ký kết trong 4 đến 6 tháng nữa".

Sau khi nâng cấp, các máy bay mới này sẽ được gọi là máy bay chiến đấu "Super Sukhoi" thế hệ thứ 5, với những nâng cấp về khả năng tàng hình, tên lửa và radar tầm xa hơn, trang bị tên lửa hành trình siêu âm và hệ thống điện tử hàng không hiện đại.

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKI của Ấn Độ

Trong khi đó, theo một nhà ngoại giao giấu tên Nga, một nguyên mẫu của máy bay sẽ được phát triển tại Nga, trong khi những nâng cấp thực sự sẽ được thực hiện tại công ty hàng không quốc doanh Hindustan của Ấn Độ.

Không quân Ấn Độ xác nhận rằng, kế hoạch nâng cấp Su-30MKI sẽ không ảnh hưởng đến chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA) trị giá 25 tỷ USD của hai nước.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng, việc phân tán ngân sách quốc phòng của Ấn Độ cho kế hoạch nâng cấp "Super Sukhoi" có thể trì hoãn chương trình FGFA.