Ấn Độ chạy thử tàu ngầm năng lượng hạt nhân INS Arihant

ANTĐ - Theo hải quân Ấn Độ, tàu ngầm trang bị động cơ hạt nhân đầu tiên của nước này, INS Arihant, vừa bắt đầu thực hiện quá trình thử nghiệm trên biển và sẽ được biên chế khi hoàn thành giai đoạn này.

“INS Arihant đang trải qua quá trình chạy thử trên biển và đã vượt qua được bài tập lặn xuống vùng biển sâu. Chiếc tàu ngầm này sẽ được biên chế sau khi hoàn thành tất cả các bài thử nghiệm”, phó Đô đốc hải quân Ấn Độ ông H.C.S Bisht cho hay.

Tàu ngầm INS Arihant là tàu ngầm năng lượng hạt nhân đầu tiên do Ấn Độ tự chế tạo

INS Arihant nặng 6.000 tấn là chiếc tàu ngầm năng lượng hạt nhân đầu tiên của Ấn Độ có khả năng phóng các tên lửa đầu đạn hạt nhân do chính nước này sản xuất. Chiếc tàu ngầm được xây dựng ở trung tâm đóng tàu tại Visakhapatnam với sự hỗ trợ của chuyên gia Nga và đã hạ thủy từ năm 2009.

Chiếc tàu ngầm này đã phóng thử tên lửa K-4 mang đầu đạn giả vào hôm 7-3 và 31-3 từ độ sâu 20m dưới mặt nước. Tên lửa K-4 sẽ là một sự lựa chọn khác cho Ấn Độ ngoài tên lửa K-15, vốn có tầm bắn 750km. Tàu ngầm INS Arihant sẽ mang được 4 tên lửa K-4 và 12 tên lửa K-15.

Ấn Độ hiện đang xây dựng 45 tàu chiến các loại ở nhiều xưởng đóng  tàu trên cả nước và trong đó có 2 chiếc tàu ngầm khác cũng thuộc lớp Arihant.