- Ấn Độ: Tàu hải quân va chạm với phà chở khách, ít nhất 13 người thiệt mạng
- Hải quân Ấn Độ sắp nhận khinh hạm Dự án 11356 từ Nga sau thời gian dài chờ đợi
- Xem Hải quân Ấn Độ giải cứu thành công thủy thủ Trung Quốc bị thương nặng
Trong một tuyên bố hôm 24-11, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, tàu INS Mahe được trang bị vũ khí, cảm biến và hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến giúp nó “phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa dưới mặt nước một cách chính xác”. Bộ này cho biết thêm rằng tàu cũng có thể duy trì “các hoạt động trong thời gian dài ở vùng nước nông”, được trang bị “máy móc và hệ thống điều khiển tiên tiến”.
Cứ 5 bộ phận của tàu INS Mahe thì có 4 bộ phận được sản xuất tại Ấn Độ; tàu được thiết kế và đóng tại Xưởng đóng tàu Cochin. Bộ này cho biết việc biên chế tàu mới “cho thấy những nỗ lực bền bỉ của Hải quân Ấn Độ nhằm thúc đẩy nội địa hóa thông qua các giải pháp tự phát triển và công nghệ tiên tiến”.
![]() |
Tàu INS Mahe của Hải quân Ấn Độ |
“Đây là khoảnh khắc vô cùng tự hào khi được chứng kiến lễ biên chế tàu đầu tiên trong số 8 tàu tác chiến chống ngầm ở vùng nước nông do Công ty TNHH Đóng tàu Cochin đóng cho Hải quân Ấn Độ”, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, Tướng Upendra Dwivedi, phát biểu tại lễ hạ thủy tàu INS Mahe ở Mumbai hôm 24-11, “Sự kiện này đánh dấu năng lực ngày càng tăng của quốc gia chúng ta trong việc thiết kế, chế tạo và triển khai các tàu chiến phức tạp với công nghệ nội địa”.
Ấn Độ đã đặt mục tiêu mở rộng hạm đội của hải quân lên hơn 200 tàu chiến và tàu ngầm vào năm 2035, với khả năng đạt 230 tàu vào năm 2037.
Ấn Độ và Nga đã hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng từ đầu những năm 1960. Vào tháng 7 vừa qua, Nga đã bàn giao tàu Tamal, khinh hạm lớp Krivak thứ 8 được đóng cho New Delhi. Con tàu được đóng tại Xưởng đóng tàu Yantar ở Kaliningrad, nhưng 26% linh kiện của nó đến từ Ấn Độ. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, quá trình đóng tàu được giám sát bởi các chuyên gia nước này.
