Ấn Độ bạo chi, mua 138 hệ thống phòng không của Ukraine

ANTĐ - Ngày 10-2, tập đoàn quốc phòng Ukroboronprom của Ukraine cho biết, một công ty của Ấn Độ đã ký kết hợp đồng để mua đến 138 hệ thống phòng không.

Theo tuyên bố của Ukroboronprom, một xe pháo phòng không và một xe chỉ huy sẽ được gửi cho công ty Larsen & Toubro của Ấn Độ để đánh giá, và sau đó công ty này sẽ có quyền mua tới 138 hệ thống phòng không này theo hợp đồng vừa ký.

Các hệ thống phòng không kể trên, chưa được tiết lộ, sẽ được ba công ty quốc phòng của Ukraine sản xuất. Trước đó, Ukraine đã sản xuất một phiên bản nâng cấp của pháo phòng không tự hành Shilka từ thời Liên Xô. Hệ thống phòng không này có thể tấn công các mục tiêu bay ở tầm thấp bằng các súng phòng không tốc độ nhanh điều khiển radar.

Hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 “Shilka” do Liên Xô sản xuất

Hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 “Shilka”, được Liên Xô sản xuất đầu thập niên 60. Nó bao gồm 4 khẩu pháo 23mm đặt trên khung gầm xe bánh xích, có tầm bắn khoảng 7km. Hệ thống này đã được triển khai tham gia chiến đấu trong nhiều cuộc xung đột, trong đó có cuộc chiến tranh của Liên Xô tại Afghanistan và cuộc nội chiến đang diễn ra tại Syria.

Trong chiến tranh Trung Đông lần thứ 3, ZSU-23-4 “Shilka” đã bắn hạ 31 máy bay chiến đấu của không quân Israel. Sự xuất hiện của nó đã khiến Mỹ phải đẩy nhanh tốc độ phát triển năng lực bảo vệ cho máy bay chiến đấu trong thập niên 60.