- Thủ tướng Pakistan tuyên bố thả tự do cho phi công Ấn Độ
- Ấn Độ xây dựng 14.000 hầm trú ẩn cho người dân dọc biên giới Pakistan
- Hai cường quốc hạt nhân Ấn Độ và Pakistan bên bờ vực chiến tranh toàn diện
Hãng tin ANI cho biết, chiếc UAV này đã vi phạm không phận Ấn Độ khi đang dò tìm các vị trí quân sự bên trong vùng sa mạc của bang Rajasthan. Nó đã bị phát hiện bởi radar và một tiêm kích Su-30MKI đã được triển khai để ngăn chặn. Kết quả là tiêm kích Ấn Độ đã bắn hạn UAV lạ bằng một tên lửa không đối không.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang sau khi không quân Ấn Độ tiến hành không kích vào một khu vực mà họ cho là trại khủng bố nằm trong lãnh thổ Pakistan vào hôm 26-2. Đây được giải thích là hành động nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố liều chết vào đồn cảnh sát của Ấn Độ bên trong vùng lãnh thổ Kashmir trước đó 2 tuần.

Tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ đã bắn hạ một UAV vào hôm 4-3
Cuộ không kích này khiến Islamabad đáp trả bằng việc tấn công vào các mục tiêu của Ấn Độ ở vùng lãnh thổ Kashmir. Kết quả của các hành động quân sự này vẫn đang còn là tranh cãi khi 2 nước đưa ra những thông tin khác nhau về mức độ hiệu quả của cuộc tấn công và thiệt hại.
Cho đến nay, chỉ có một chiếc MiG-21 của Ấn Độ bị rơi là thông tin được xác nhận chính thức, trong khi Islamabad phủ nhận thông tin tiêm kích F-16 của nước này bị phía Ấn Độ bắn hạ.
Sau vụ không kích vào hôm 26-2, Ấn Độ cũng từng cho biết đã bắn hạ một UAV khác ở quận Kutch, bang Gujarat bằng hệ thống phòng không Spyder.