Ấn định ngày bốc thăm AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa công bố thời gian, địa điểm bốc thăm giải đấu lớn nhất khu vực: AFF Cup 2022.

"Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 30-8 tại Bangkok - Thái Lan, với sự tham gia của đại diện AFF, các liên đoàn thành viên, nhà tài trợ và đại diện một số đội tuyển", thông báo của AFF phát đi ngày 10-8, khoảng 4 tháng trước ngày giải đấu khởi tranh.

AFF Cup 2022 sẽ khởi động bằng lễ bốc thăm vào ngày 30-8 tại Thái Lan

AFF Cup 2022 sẽ khởi động bằng lễ bốc thăm vào ngày 30-8 tại Thái Lan

Theo AFF, 9 đội bóng chắc suất vào vòng chung kết AFF Cup 2022 gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào, Philippines, Campuchia. Trong khi đó, Timor Leste và Brunei sẽ cạnh tranh suất thứ 10 dự giải.

Với thông báo này, AFF đồng thời khẳng định đội tuyển Australia sẽ không dự giải đấu lớn nhất khu vực, ít nhất là trong năm 2022. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Liên đoàn bóng đá Australia có ý định dự AFF Cup khi nhận thấy bóng đá Đông Nam Á có sự tiến bộ nhất định, giúp họ có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát nếu dự giải.

AFF Cup 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 23-12-2022 tới 15-1-2023. Mười đội chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

Giải năm nay sẽ quay lại thể thức thi đấu sân nhà/sân khách từ vòng bảng. Từ vòng bán kết trở đi, giải áp dụng thi đấu lượt đi/lượt về, sân nhà/sân khách.

Đội tuyển Thái Lan là đương kim vô địch, trong khi Việt Nam là quán quân mùa liền kề trước đó.

Một thông tin gây tranh cãi trước ngày bốc thăm AFF Cup 2022, đó là việc xếp hạng hạt giống sẽ dựa trên kết quả thành tích 2 hay 3 mùa giải gần nhất.

Bởi nết xét theo thành tích 2 mùa giải gần nhất, Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng nhóm hạt giống số 1, do đó không gặp nhau từ vòng bảng.

Còn nếu xét thành tích 3 mùa gần nhất, Indonesia với việc vào chung kết 2/3 mùa giải sẽ được xếp trên nhóm hạt giống của Việt Nam, đồng nghĩa thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đụng Thái Lan từ vòng bảng.

Tháng trước, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Suphaphong cho biết việc xếp hạt giống năm nay sẽ xét trên thành tích 3 mùa giải gần nhất. Còn đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết theo thông lệ, ban tổ chức sẽ xét thành tích 2 mùa giải. Tuy nhiên thời điểm đó, đại diện của Việt Nam cũng thừa nhận chưa nhận được thông báo chính thức của AFF về xếp hạng hạt giống mùa giải năm nay.