Ai sẽ là chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2014?

ANTĐ - Hôm nay 13-10, Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển dự kiến sẽ công bố Giải Nobel Kinh tế 2014. Trước giờ “G”, các nhà phân tích và kinh tế đã đưa ra một số dự đoán về người có thể giành chiến thắng. 
Ai sẽ là chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2014? ảnh 1

Theo hãng phân tích uy tín Thomson Reuters, các ứng viên hàng đầu cho Giải Nobel Kinh tế 2014 gồm Philippe Aghion của Đại học Harvard và Peter Howitt của Đại học Brown (đều của Mỹ) với những đóng góp cho lý thuyết tăng trưởng, nghiên cứu về sự phá hoại có tính sáng tạo.

Hai ứng viên sáng giá khác là nhà kinh tế học William Baumol và Israel Kirzner của Đại học New York (Mỹ) trong nghiên cứu về giới chủ doanh nghiệp. Trong đó, ông Baumol từng được nhà khoa học nổi tiếng người Mỹ Eugene Garfield đề cập đến trong một nghiên cứu hồi năm 1990 về những người có khả năng đoạt giải Nobel Kinh tế. Ông Garfield đã nêu ra danh sách 50 nhà kinh tế học triển vọng nhất giai đoạn 1966 và 1985, trong đó 15 người đã được trao giải. Thomson Reuters lưu ý rằng, ông Baumol đứng thứ 10 trong danh sách đó và chỉ còn duy nhất một nhà kinh tế học khác trong danh sách vẫn còn sống và chưa giành giải, đó là Martin Feldstein của Đại học Harvard. 

Bên cạnh đó, có những ứng viên tiềm năng khác như Paul Romer của Đại học New York với việc đưa ra học thuyết mới về phát triển, nhấn mạnh vai trò của thể chế nhằm tạo nên tăng trưởng bền vững, dựa trên tiến bộ công nghệ và tổ chức. Hay Tony Atkinson của Đại học Oxford (Anh) và Angus Deaton của Đại học Princeton (Mỹ) từng được xem là ứng viên hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. 

Kể từ năm 2002, Thomson Reuters đã dự đoán chính xác 36 người trúng các giải thưởng Nobel Kinh tế, Hóa học, Vật lý và Y học. Năm nay, một trong những người được trao giải Nobel Vật lý là Giáo sư Shuji Nakamura của Mỹ - người từng được Thomson Reuters nhận định là có khả năng trúng giải trong lần phân tích năm 2002.  

Được biết, Giải Nobel Kinh tế năm ngoái thuộc về 3 nhà kinh tế học người Mỹ là Eugene Fama, Lars Peter Hansen của Đại học Chicago và Robert Shiller của Đại học Yale cho những phân tích của họ về giá tài sản, theo đó, họ chứng minh rằng tin tức có thể tác động nhanh chóng tới giá cả.