Ai Cập tuyên bố tổ chức "Anh em Hồi giáo" là khủng bố

ANTĐ - Ngày 25-12, Chính phủ Ai Cập đã đổ lỗi cho tổ chức "Anh em Hồi giáo" gây ra vụ đánh bom vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Mansoura và chính thức tuyên bố tổ chức này là một "nhóm khủng bố". 

"Tất cả người dân Ai Cập đều cảm thấy kinh hãi bởi tội ác ghê tởm do tổ chức Anh em Hồi giáo gây nên hôm thứ ba khi họ tiến hành một vụ đánh bom nhằm vào trụ sở cảnh sát Daqahleya làm ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương", chính phủ nước này cho biết trong một tuyên bố.

Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục cao học, Hossam Eissa, tuyên bố rằng tổ chức Anh em Hồi giáo ở trong và ngoài Ai Cập là một tổ chức khủng bố. Ông đã cáo buộc họ tìm cách phá hoại quá trình chuyển sang nền dân chủ của Ai Cập.

Hiện trường vụ đánh bom

Ông Eissa tuyên bố rằng luật chống khủng bố sẽ được thực thi đối với tất cả những người tham gia, cung cấp tài chính hoặc truyền bá các hoạt động của tổ chức này.

Ông còn cho biết thêm rằng chính phủ đã giao nhiệm vụ cho lực lượng cảnh sát và quân đội bảo vệ công trình công cộng và các trường đại học chống lại những hành động khủng bố của nhóm này.

Vụ đánh bom ở Mansoura vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, nhóm hồi giáo dòng Jihad, Ansar Beit al-Maqdis, có trụ sở tại Sinai đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Trong khi đó, tổ chức Anh em Hồi giáo đã lên án vụ đánh bom này ngay trong ngày thứ ba.