- Mỹ tăng cường trừng phạt lên chính quyền quân sự Myanmar
- Ông Donald Trump đưa ra quyết định về khả năng tái tranh cử năm 2024
- Mỹ quan ngại Trung Quốc tăng nhanh số lượng vũ khí hạt nhân
Căn cứ hải quân mới của Ai Cập nằm cách thành phố Alexandria khoảng 225 km về phía tây. Với diện tích 10 triệu m2, căn cứ mới được coi là cơ sở hạ tầng hải quân lớn nhất của Ai Cập. Căn cứ này hướng về biên giới với Libya và có một đường băng, cùng một bến tàu dài khoảng 1km.
Căn cứ này được đặt tên là “3-7” nhằm đánh dấu ngày này 8 năm trước, ông Sisi lãnh đạo quân đội để lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi.
![]() |
Ai Cập xây dựng căn cứ mới nhằm bảo vệ an toàn cho khu vực |
Tham dự lễ khánh thành căn cứ hải quân mới của Ai Cập còn có Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohamed Menfi và Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly.
Theo thông báo của văn phòng Tổng thống Ai Cập, căn cứ mới sẽ củng cố sức mạnh cho mạng lưới các căn cứ hải quân của nước này và là một phần của kế hoạch phát triển toàn diện lực lượng.
Căn cứ mới sẽ hỗ trợ hậu cần cho lực lượng hải quân Ai Cập ở Biển Đỏ và Địa Trung Hải để đối đầu với bất kỳ thách thức nào trong khu vực, cũng như chống buôn lậu và nhập cư bất hợp pháp.
Căn cứ trên sẽ được trang bị đầy đủ các khí tài mặt nước, tàu ngầm và máy bay, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia. Ai Cập hiện có 3 căn cứ hải quân ở Địa Trung Hải và một cơ sở khác ở biển Đỏ.