Ai Cập hoãn phiên xử cựu Tổng thống Morsi

ANTĐ - Phiên tòa xét xử Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohamed Morsi hôm qua (4-11) đã hoãn sang 8-1-2014, với lý do việc cầu kinh của các bị cáo làm gián đoạn tiến trình. 

Mặc dù khi bắt đầu, phiên tòa này cũng trễ 2 tiếng so với lịch trình vì ông Morsi từ chối mặc quần áo phạm nhân và cho rằng mình vẫn là tổng thống hợp pháp. Ông Morsi và 14 bị cáo trong phiên tòa hôm qua bị buộc tội kích động bạo lực khiến những người biểu tình thiệt mạng hồi tháng 12-2012. Theo các luật gia, ông Morsi có thể sẽ phải lĩnh án chung thân hoặc tử hình nếu bị kết tội.

Phản ứng trước vụ việc, hàng trăm người ủng hộ ông Morsi đã tập trung trước cửa tòa án để phản đối phiên tòa. Để đề phòng bạo lực bùng phát, Ai Cập đã triển khai 20.000 cảnh sát trên khắp cả nước.