Abidal lần đầu trở lại sân cỏ sau 406 ngày

ANTĐ -
  Eric Abidal đúng là một chiến binh không bao giờ lùi bước. Sau hơn 1 năm phải rời xa bóng đá để chữa trị căn bệnh ung thư gan, hậu vệ người Pháp đã trở lại thi đấu cho Barca, trong chiến thắng 5-0 trước Mallorca.

Khoảnh khắc xúc động của Abidal đến ở phút 70 của trận đấu khi anh được BHL Barca tung vào sân thay cho Gerard Pique. Tất cả những ai có mặt trên sân Camp Nou lúc đó đều đã đứng dậy dành những tràng pháo tay cho nghị lực phi thường của hậu vệ người Pháp.

Như vậy, đã 406 ngày trôi qua kể từ lần gần nhất Abidal ra sân trong một trận đấu chính thức của Barca, ở trận gặp Atletico Madrid hôm 26-2-2012.

Abidal bị phát hiện có khối u ở gan hôm 15/3/2011 và phải nhập viện 2 ngày sau đó để điều trị. Đến ngày 3/5 cùng năm, hậu vệ người Pháp đã trở lại sân cỏ để đá với Real Madrid ở bán kết Champions League. Cuối mùa đó, Barca đã vô địch Champions League và dành tặng nó cho nghị lực phi thường của cựu hậu vệ Lyon.

Tuy vậy, vận đen vẫn chưa hết với Abidal khi anh buộc phải trải qua một ca ghép gan để bảo đảm tính mạng. Ca phẫu thuật được thực hiện hôm 10-4-2012 và phải đến cuối năm 2012, Abidal mới có thể bắt đầu tập nhẹ. Đến tháng 2/2013, Abidal đã được bật đèn xanh để ra sân. Trước khi đá 20 phút cuối ở chiến thắng 5-0 trước Mallorca đêm qua, Abidal đã đá cho Barca B ở trận gặp Istres hồi cuối tuần trước.