Á quân Olympic Hoàng Anh Tuấn: “Thèm được quay lại thảm đấu”

ANTĐ - Sau gần 2 năm bị cấm thi đấu, hơn lúc nào hết, đương kim Á quân Olympic Hoàng Anh Tuấn (hạng 56kg) khát khao được quay trở lại sàn đấu để cháy hết mình với đam mê cử tạ.

Trong làng thể thao nước nhà, cái tên Hoàng Anh Tuấn luôn nhận được sự ngưỡng mộ nhất định. Chính anh là VĐV mang về tấm HCB Olympic đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này cho cử tạ Việt Nam. Đó cũng có thể xem là một trong những thành tích thế giới nổi bật nhất trong lịch sử thể thao nước nhà.

Đáng tiếc, sự thiếu hiểu biết và bất cẩn đã khiến Hoàng Anh Tuấn phải tạm chia tay sự nghiệp thi đấu khi đang ở độ chín tài năng. Tại giải vô địch thế giới hồi tháng 9-2010 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tuấn bị phát hiện sử dụng chất Oxilofrine – chất nằm trong danh mục cấm, nhưng không thuộc nhóm chất kích thích mà các VĐV hay dùng để nâng thành tích. Theo giải thích của lực sỹ người Bắc Ninh, có lẽ anh bị dính doping khi dùng thuốc cảm cúm và đồ uống ngọt trong thời gian tập huấn tại Nam Ninh, Trung Quốc.

Kết quả anh bị phạt 5.000 USD và cấm thi đấu từ 18-9-2010 tới 18-9-2012. Đây thực sự là thời gian khó khăn với nhà Á quân Olympic. Không được thi đấu, đồng nghĩa với cường độ tập và thành tích giảm theo. Tuy nhiên, niềm đam mê mãnh liệt với cử tạ, cùng sự động viên của người vợ mới cưới như tiếp thêm nghị lực cho Tuấn quay trở lại sàn đấu.

Hoàng Anh Tuấn đang quyết tâm trở lại là chính mình

Lực sỹ 27 tuổi cho biết: “Song song với việc đảm nhiệm vai trò HLV tuyển cử tạ trẻ Đà Nẵng, tôi vẫn duy trì tập luyện đều đặn mấy tháng qua để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra vào tháng 10 tới. Đây sẽ là giải đấu quan trọng, giúp tôi đánh giá được thành tích bản thân xem liệu có đủ khả năng dự SEA Games 2013 hay không. Hiện tại thông số kỹ thuật của tôi dao động từ 270 đến 280kg. Nếu phát huy tố chất sẵn có và tìm lại được cảm giác thi đấu, việc giành huy chương SEA Games vẫn trong tầm tay. Thực tâm, tôi khát khao được dự thêm một kỳ SEA Games, và đó sẽ là dấu mốc kết thúc sự nghiệp VĐV”.

Hướng tới Olympic 2012,  Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra những lời khuyên cho “đàn em” Trần Lê Quốc Toàn – người lãnh trọng trách bảo vệ thành công ngôi Á quân hạng 56kg nam do chính anh lập tại Olympic Bắc Kinh 2008. “Toàn có tố chất, thể trạng tốt và độ lỳ lợm cần thiết của một VĐV đỉnh cao. Thành tích trong tập luyện gần đây của cậu ta cũng đạt trên 290kg. Chỉ cần tự tin vào chính mình, thi đấu đúng sức, tôi tin Quốc Toàn sẽ hoàn thành chỉ tiêu mang về tấm huy chương Olympic cho đoàn Việt Nam”, nhà đương kim Á quân Olympic nói.