924 võ sỹ tranh tài giải vô địch taekwondo trẻ quốc gia - CJ 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-7, tại trụ sở Cục Thể dục thể thao (Bộ VH-TT-DL), ban tổ chức giới thiệu Giải vô địch taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia - CJ 2023.

Theo đó, giải sẽ diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội từ ngày 7 đến 14-7, với sự tham dự của 924 VĐV đến từ 45 đoàn tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc.

Nhiều gương mặt nổi bật dự giải như Nguyễn Thị Loan - HCB giải trẻ châu Á 2022; Nguyễn Thị Mai - HCĐ giải trẻ châu Á 2022; Trần Trịnh Trọng - HCĐ giải trẻ châu Á 2022; Nguyễn Thị Thuỳ Linh - HCV trẻ Đông Nam Á; Nguyễn Hữu Phát - HCB trẻ Đông Nam Á...

Đại diện ban tổ chức, nhà tài trợ, vận động viên tại lễ công bố giải
Đại diện ban tổ chức, nhà tài trợ, vận động viên tại lễ công bố giải

Giải tổ chức thi đấu 4 lứa tuổi nam và nữ gồm: dưới 12 tuổi (17 nội dung), 12-14 tuổi (31 nội dung), 15-17 tuổi (32 nội dung), 18-20 tuổi (30 nội dung).

Các trận đấu chính thức của giải diễn ra từ 9 đến 13-7, trong đó các sự kiện diễn ra sau 18h hàng ngày (chung kết các nội dung) sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng FPT Play.

Những VĐV xuất sắc, nổi bật tại giải sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các sự kiện như giải trẻ và thiếu niên châu Á vào tháng 9, cũng như sẵn sàng bổ sung cho lực lượng của đội tuyển quốc gia.

Năm nay, giải có sự đồng hành của CJ - Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Hàn Quốc, đã đầu tư vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có thể thao.

CJ là đối tác của Tổng cục Thể dục thể thao nay là Cục Thể dục thể thao suốt 11 năm qua. Tháng 2-2022, đôi bên tiếp tục ký kết hợp đồng tài trợ: chi trả lương cho chuyên gia Hàn Quốc huấn luyện VĐV đội tuyển taekwondo quốc gia; tiền ăn, ở, trang phục tập luyện, xe di chuyển cho đội khi tập huấn Hàn Quốc; tiền thưởng VĐV; hỗ trợ trang thiết bị tập luyện...

Sự hợp tác này thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp đội tuyển taekwondo gặt hái nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế.

Mục tiêu của đội tuyển taekwondo Việt Nam sắp tới là giành huy chương Vàng ASIAD 19- 2023 và có huy chương tại Olympic Paris 2024.

Theo kế hoạch, đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn tới tháng 9 về nước. Khi đó, ban huấn luyện sẽ chốt chọn 5 VĐV dự ASIAD 19-2023 tại Hàng Châu - Trung Quốc.

Tháng 3-2024 diễn ra vòng loại châu Á tranh suất tham dự Olympic Paris, ban huấn luyện sẽ chọn cử VĐV có phong độ tốt nhất tranh tài.