8 trận cầu giao hữu đỉnh cao, nức lòng người hâm mộ vào cuối tuần này

ANTD.VN - Loạt trận giao hữu chuẩn bị cho VCK World Cup 2018 diễn ra trên khắp thế giới vào cuối tuần này (theo giờ Việt Nam) sẽ rất đáng chú ý, với cuộc đụng độ nảy lửa của những đội bóng hàng đầu.

1. Uruguay - CH Czech, 18h35 ngày 23-3

World Cup 2018 có thể coi là kỳ Mundial cuối cùng mà cặp trọng pháo Luis Suarez và Edinson Cavani (cùng 31 tuổi) góp mặt trong màu áo Uruguay. Chính vì thế, họ đang nóng lòng làm nên chuyện và trận gặp CH Czech là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để cả hai tiếp tục chứng tỏ sự ăn ý, qua đó cho người ta thấy khả năng thách thức của mình.

2. Nga - Brazil, 1h00 ngày 24-3

Brazil là ứng cử viên lớn nhất, trong khi Nga là chủ nhà của Ngày hội bóng đá hành tinh năm nay. Đây là một trận đấu hứa hẹn rất nhiều bất ngờ thú vị. Nga sẽ cho thấy tham vọng của mình với việc gây khó dễ cho Brazil, nhất là trong bối cảnh đội khách không có Neymar.

Brazil sẽ ra sao khi vắng Neymar?

3. Peru - Croatia, 2h30 ngày 24-3

Không được đánh giá quá cao ở World Cup 2018, nhưng cuộc đụng độ này, với những cái tên như Jefferson Farfan (Peru), Luka Modric, Ivan Rakitic và Mario Mandzukic (Croatia) là đủ để người ta chờ đợi.

4. Bồ Đào Nha - Ai Cập, 2h45 ngày 24-3

Cristiano Ronaldo đang hồi xuân đáng kinh ngạc còn Mohamed Salah thì bắt đầu vào guồng. Trận đấu của hai trong số những chân sút nguy hiểm nhất thế giới vào lúc này. Chỉ cần tên của họ thôi cũng đủ để các CĐV phải "mất ăn mất ngủ" chờ cho tới khi trận đấu diễn ra.

5. Đức - Tây Ban Nha, 2h45 ngày 24-3

Đây là trận đấu của hai đội tuyển vô địch thế giới gần nhất, Tây Ban Nha năm 2010 và Đức năm 2014. Cả hai đội tất nhiên vẫn là ứng cử viên sáng giá ở giải đấu trên đất Nga vào mùa hè tới. Màn đối đầu giữa họ được kỳ vọng sẽ mang đến những khoảnh khắc đỉnh cao đúng với phong cách cũng như những ngôi sao mà họ đang sở hữu.

6. Hà Lan - Anh, 2h45 ngày 24-3

Hà Lan không được dự World Cup 2018, nhưng vẫn có thể tạo nên một trận đấu tuyệt vời trước người Anh. Đơn giản bởi Hà Lan không có gì để mất, và muốn chứng minh rằng việc họ vắng mặt ở kỳ Mundial này chỉ là "tai nạn", không phải do đẳng cấp.

7. Italia - Argentina, 2h45 ngày 24-3

Cuộc đọ sức với Italia sẽ là cơ hội để HLV Jorge Sampaoli tìm ra đội hình tối ưu cho Argentina, xoay quanh ngôi sao thượng hạng Lionel Messi. Đây cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Messi, nên mọi thứ cần phải được chăm bẵm chu đáo nhất. Dù vậy, Italia cũng như Hà Lan, không được đến Nga và chắc chắn cũng không phải đối thủ dễ chơi. 

Messi vẫn khát khao 1 danh hiệu lớn với ĐT Argentina

8. Pháp - Colombia, 3h00 ngày 24-3

Gà trống Gaulois có trong tay hàng loạt ngôi sao đình đám như Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Paul Pogba, N'Golo Kante, Ousmane Dembele... để có thể trở thành một tập thể bất khả chiến bạn. Vấn đề của HLV Deschamps là phải tìm ra cách kết hợp và dung hòa họ cho mục tiêu lớn, vì ai cũng biết, kể từ France 1998, ĐT Pháp gây thất vọng thường xuyên như thế nào ở đấu trường thế giới.