8 "bom tấn" sắp nổ ở Premier League

ANTĐ - Bên cạnh những Ibrahimovic, Mkhitaryan và sắp tới là Paul Pogba, giải Ngoại hạng Anh có thể còn chứng kiến sự đổ bộ ồ ạt của nhiều ngôi sao lớn, khiến giải đấu đã hấp dẫn càng trở nên cuốn hút hơn.

1. Edinson Cavani (PSG sang Chelsea, 50 triệu bảng)

Cavani đang không còn cảm thấy hạnh phúc ở PSG và đây là thời điểm thích hợp nhất để Chelsea vào cuộc. Từ lâu, The Blues vẫn muốn chiêu mộ một tiền đạo thượng hạng đủ để làm người ta quên đi Drogba và Cavani hội tụ đủ mọi yếu tố này. Khó khăn với Chelsea chính là việc PSG muốn “làm giá” càng cao càng tốt, thay vì trao đổi cầu thủ, với cái tên Diego Costa.

2. Leroy Sane (Schalke sang Man City, 45 triệu bảng)

Dù không tỏa sáng ở EURO vừa qua, nhưng Sane vẫn là cầu thủ trẻ được chú ý nhất nước Đức hiện tại. Man City của Pep Guardiola đang làm mọi cách để tiếp cận ngôi sao tấn công 20 tuổi này và họ “một mình một ngựa” trên con đường, vì Bayern đã bỏ cuộc sau khi có Renato Sanches.

3. Leonardo Bonucci (Juventus sang Chelsea, 50 triệu bảng) 

Hơn bất cứ ai, HLV Antonio Conte hiểu rõ mọi phẩm chất của Bonucci và ông đang thúc giục BLĐ Chelsea nhanh chân sở hữu trung vệ này trước sự cạnh tranh của Man City. Ngay cả khi giá của Bonucci không rẻ, Conte vẫn tin rằng anh đáng giá đến từng xu nếu có mặt trong đội bóng của ông.

4. Arda Turan (Barca sang Arsenal, 20 triệu bảng)

Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ gần như không còn tương lai ở Barca sau khi Andre Gomes có mặt. Đây là mục tiêu theo đuổi từ lâu của Arsenal và rõ ràng thời điểm này vô cùng thích hợp để HLV Wenger ra tay. Turan là một cầu thủ có đẳng cấp với mức giá vừa phải.

5. Carlos Bacca (Milan sang Arsenal, 25 triệu bảng)

“Săn” trượt Vardy của Leicester, Arsenal vẫn còn mục tiêu khác để củng cố hàng công, là Carlos Bacca. Đây là mẫu tiền đạo có thể phối hợp tốt với Giroud hoặc Welbeck nhờ tốc độ và kỹ thuật tốt của mình.

6. Mateo Kovacic (Real Madrid sang Liverpool, mượn) 

Người được coi là “Luka Modric đệ nhị” rõ ràng cần thêm nhiều thời gian để chứng tỏ mình. Mà nếu cứ ở lại Bernabeu, anh vẫn chỉ mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Đó là lý do cả Liverpool và Real đều có thể hài lòng nếu Kovacic sang Anh dưới dạng cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm.

7. Simone Zaza (Juventus sang Southampton, 20 triệu bảng)

Gây thất vọng ở EURO 2016 nhưng khả năng của Zaza vẫn có ích cho những đội bóng nhỏ ở Anh như Southampton, đội vừa bán chân sút chủ lực Pelle sang Trung Quốc.

8. Fabinho (Monaco sang MU, 25 triệu bảng)

Được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh tốt nhất tại Ligue 1 mùa giải qua, hậu vệ người Brazil - Fabinho được coi là mảnh ghép hoàn hảo cho HLV Mourinho nơi hành lang phải, vốn thiếu sự ổn định của M.U trong nhiều năm qua.