Gặp Việt Nam, báo Malaysia lo sốt vó vì mất trụ cột hàng thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết thúc trận đấu với Myanmar, hậu vệ trụ cột Khuzaimi Piee của Malaysia phải di chuyển bằng nạng và nhiều khả năng không thể góp mặt trong chuyến làm khách tại Mỹ Đình, ngày 27-12 tới.
Khuzaimi Piee ôm mặt đau đớn rời sân giữa trận Myanmar - Malaysia hôm 21-12

Khuzaimi Piee ôm mặt đau đớn rời sân giữa trận Myanmar - Malaysia hôm 21-12

"Sau khi kết thúc trận đấu với Myanmar, Khuzaimi Piee phải dùng nạng để lên xe cùng đồng đội, và hình ảnh đó lặp lại tại sân bay khi anh cùng đội tuyển Malaysia về nước", tờ Hmetro thông tin và lo ngại hậu vệ trụ cột của Malaysia có thể phải nghỉ hết vòng bảng, thậm chí là tới hết giải.

Ở trận ra quân bảng B AFF Cup 2022 trên sân của Myanmar, đội tuyển Malaysia giành chiến thắng nghẹt thở và có phần may mắn. Adul Halim mở tỉ số ở phút 52, song phải nhờ tới tình huống cản phá penalty xuất sắc của thủ thành Hazmi ở phút bù giờ cuối trận, Malaysia mới có 3 điểm trọn vẹn rời Yangon.

Kết quả này giúp Malaysia chấm dứt chuỗi trận không thắng trên sân của Myanmar trong suốt 8 năm qua. Nhưng ngược lại, theo Hmetro, Malaysia đã phải trả giá đắt cho chiến thắng với chấn thương của Khuzaimi Piee.

Phát biểu với hãng tin Bernama, một hậu vệ khác của Malaysia là Sharul Nazeem Zulpakar thừa nhận sự vắng mặt của Khuzaimi sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển vì cầu thủ 29 tuổi là thủ lĩnh hàng thủ.

"Nhưng trong mọi tình huống, chúng tôi sẽ có người thay thế", Sharul nói.

Trường hợp mất Khuzaimi Piee vì chấn thương, Malaysia có lý do phải lo lắng khi trước mắt họ còn 3 trận vòng bảng gặp Lào (24-12), Việt Nam (27-12) và Singapore (3-1-2023).