65 năm vẫn đi thi Olympic

ANTĐ - Có những VĐV mà cuộc đời của họ được tính bằng số lần tham dự các kỳ Thế vận hội.

VĐV Ian Millar

Olympic 2012 ghi nhận một hiện tượng đặc biệt như thế, đó là VĐV Ian Millar của đoàn thể thao Canada. Năm nay 65 tuổi, VĐV của môn đua ngựa sẽ có kỳ Thế vận hội mùa hè thứ 10 khi tham dự London 2012. Nhờ đó, Ian Millar đã vượt qua kỷ lục cũ của Hubert Raudaschl (9 lần tham dự) để trở thành VĐV tham dự nhiều kỳ Olympic nhất.

“Tôi không bao giờ lên kế hoạch cho kỷ lục này. Đơn giản đó là những cố gắng liên tục của tôi trong suốt sự nghiệp đua ngựa. Những kinh nghiệm mà tôi thu thập được sau 40 năm tham dự các kỳ Olympic mới là thứ vô giá”, lão tướng Ian Millar phát biểu về kỷ lục vô tiền khoáng hậu của mình.

Sinh năm 1947, Iam Millar tham dự kỳ Thế vận hội mùa hè đầu tiên tại Munich 1972. 4 năm sau đó ông tiếp tục tham dự Olympic 1976. Một khoảng thời gian dài sau đó ông bị chấn thương nên không còn xuất hiện tại Thế vận hội. Olympic 1984 đánh dấu sự trở lại của Ian Millar và kể từ đó VĐV người Canada không bỏ lỡ kỳ Olympic mùa hè nào nữa.

Mặc dù có thâm niên tham dự 9 kỳ Olympic nhưng thành tích cao nhất của Ian Millar chỉ là chiếc huy chương bạc tại Bắc Kinh 2008.