56 năm - một hoài niệm vàng son

ANTĐ - Trước đòi hỏi Hà Nội cần có một đội bóng đại diện cho bóng đá Thủ đô để làm nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, tháng 12-1958, đội Thanh niên Hà Nội được hình thành từ nền tảng truyền thống thanh niên Hoàng Diệu.

Đội Thanh niên Hà Nội năm 1962

Ngay khi vừa thành lập, đội bóng với những cầu thủ nổi danh thời đó như Thịnh “cóc” - đội trưởng, Sinh (thủ môn); Lực, Tòng “cháy”, Trần Cát, Âu, Thư (hậu vệ); Thắng, Tiến “cháy”, Đức (tiền vệ); Thúy, Khánh “gỗ”; Long, Sơn (tiền đạo) đã kịp làm nhiệm vụ quốc tế thi đấu với đội Thanh niên Bắc Kinh (Trung Quốc) và một số trận giao hữu quốc tế khác.

Từ những thành tích ban đầu đáng phấn khởi, ngày 19-5-1960, thay mặt Ủy ban Hành chính thành phố (nay là UBND TP Hà Nội), Chủ tịch Trần Duy Hưng đã ra quyết định chính thức thành lập đội Thanh niên Hà Nội, gồm 38 VĐV do các HLV như Nguyễn Huy Luyến, Nguyễn Thưởng, Nguyễn Trần Cát, Trịnh Quang Hiển lần lượt phụ trách.

Đội đóng quân tại nhà thuyền Hồ Tây, sau ở bãi Phúc Xá, tập luyện chủ yếu trên sân Long Biên, sân Quần Ngựa. Lớp cầu thủ đầu tiên gồm Nguyễn Văn Hai, Trần Lê Quang, Ngô Văn Chi, Hồng Văn Đông, Trần Hùng, Nguyễn Huy Hinh, Đỗ Mạnh Hùng, Cao Quý Vinh, Phạm Hồng Linh, Lê Văn Thủy, Hạ Đức Tường, Nguyễn Văn Thìn, Vũ Khắc Bảo… Sau này đội bổ sung một số cầu thủ ở đội thiếu niên như Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Minh Quang, Đinh Văn Viết, Nguyễn Cường Học, Phạm Văn Hách… 

Sau gần 2 năm thành lập, thi đấu các giải trẻ trong nước, đội đã giao hữu với đội tuyển Lào (ngày 14-12-1962) thắng 4-1. Ngày 24-12-1964, đội để thua Thiên Tân (Trung Quốc) 0-4 tại trận giao hữu tổ chức tại Hưng Yên. Ngoài ra, đội giành chức vô địch Giải bóng đá mùa xuân hữu nghị 1962. Nhiều VĐV của đội làm nòng cốt trong đội Hà Nội và được bổ sung cho ĐTQG Việt Nam như Nguyễn Văn Hai, Trần Hùng, Nguyễn Ngọc Điệp, Ngô Văn Chi, Trần Lê Quang, Nguyễn Minh Quang…

Năm 1969, khi cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ leo thang ra miền Bắc, đội Thanh niên Hà Nội cùng đội trường Huấn luyện kỹ thuật TDTT Trung ương (đóng tại Nhổn) giải thể. Một số cầu thủ của 2 đội về đầu quân cho đội Công an Hà Nội. Như vậy, sau 9 năm thành lập, trước tình hình nhiệm vụ mới, đội Thanh niên Hà Nội - đại biểu của bóng đá Thủ đô đã kết thúc sứ mệnh của mình. Song từ đó đến nay, cứ vào mỗi dịp 19-5 các thế hệ cầu thủ Thanh niên Hà Nội lại trở về “mái nhà xưa”, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời vàng son.

Nguyễn Huy Hinh (Cựu cầu thủ Thanh niên Hà Nội, Chánh văn phòng Liên đoàn bóng đá Hà Nội)