Ukraine:

5 người thiệt mạng do giao tranh

ANTĐ - Sau khi chính phủ lâm thời Ukraine tuyên bố tái khởi động chiến dịch chống khủng bố, ngày 24-4, quân đội Ukraine đã tấn công người biểu tình để lập lại quyền kiểm soát tại thành phố Slavyansk, miền Đông Ukraine - một điểm nóng về biểu tình phản đối chính phủ. 

Binh sĩ Ukraine được điều động đến Slavyansk

Chiến sự bùng lên ngay ở ngoại ô thành phố Slavyansk, với nhiều xe tăng, xe bọc thép và một máy bay trực thăng. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, ít nhất 5 người biểu tình đã thiệt mạng, 1 binh sĩ bị thương, 3 chốt chặn an ninh chính phủ của người biểu tình bị phá hủy. 

Phản ứng trước sự việc, Tổng thống Nga V.Putin chỉ trích hành động áp dụng vũ lực quân sự của Ukraine tại miền Đông là một “tội ác nghiêm trọng”. Ông Putin cảnh báo hành động này sẽ gây ảnh hưởng tới quan hệ giữa Ukraine và các nước khác.