- Hàn Quốc: Cựu chủ tịch đảng đối lập sẽ tranh cử tổng thống
- Nga sơ tán 5000 phiến quân chịu đầu hàng ở Aleppo
- Cảnh sát Nga ngăn chặn thành công âm mưu khủng bố ở Moscow
Doanh nhân
ExxonMobil là công ty dầu khí lớn nhất nước Mỹ và thậm chí đứng đầu ngành năng lượng trên thế giới nếu xét về giá trị tài sản.
Ở Nga, ExxonMobil tham gia vào dự án Sakhalin-1 cùng với nhà thầu Sodeco của Nhật Bản, Rosneft của Nga và ONGC của Ấn Độ. Đây là một trong những mỏ dầu ngoài biển lớn nhất thế giới nằm ngoài khơi quần đảo Sakhalin, gần vùng Viễn Đông của Nga.
Ông Tillerson đã gia nhập ExxonMobil từ năm 1975 và đến tháng 1-1998, ông được thăng chức lên làm Phó Chủ tịch của Exxon Ventures kiêm chủ tịch của Exxon Neftegas, chịu trách nhiệm quản lí các dự án của tập đoàn tại Nga và vùng Caspian. Ông đã trở thành giám đốc của ExxonMobil từ năm 2006.
Bạn của Tổng thống Putin
Ông Tillerson đã gặp riêng Tổng thống Putin vào năm 1999 trên đảo Sakhalin. Đến năm 2003, cả 2 đã được nhìn thấy đang khoác vai nhau trong một hội nghị được tổ chức giữa ông Putin cùng nhiều lãnh đạo ngành năng lượng.

Ông Tillerson giữ mối quan hệ cá nhân gần gũi với Tổng thống Putin
2 người gặp lại nhau vào năm 2005 trong chuyến công du của ông Putin đến Washington. Đến năm 2012, ông Putin và Tillerson cũng trò chuyện riêng với nhau sau khi ExxonMobil kí với hãng Rosneft của Nga thỏa thuận khai thác dầu khí ở vùng khó vươn tới phía Tây Siberia. Giám đốc của ExxonMobil cũng tích cực tham gia nhiều diễn đàn kinh tế quốc tế ở St. Petersburg bao gồm cả sự kiện mới tổ chức hồi đầu năm nay.
Huân chương của Nga
Ông Tillerson nhận Huân chương Tình bạn tại Nga
Vào tháng 6-2013, tại diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Putin đã trao cho ông Tillerson Huân chương Tình bạn, một biểu tượng danh dự cho những người nước ngoài góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác kinh tế với Nga.
Sự ràng buộc với Nga
Sự xuất hiện của ông Tillerson tại diễn đàn kinh tế quốc tế 2016 ở St. Petersburg được đánh giá là một trong những điều đáng chú ý nhất của sự kiện.
ExxonMobil là một trong những công ty chịu sự tổn thất lớn nhất do những sự trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga khi phải tạm dừng tới 9 dự án đang hợp tác với Rosneft.
Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Tillerson khẳng đinh rằng, ông luôn mong chờ Mỹ gỡ bỏ trừng phạt với Nga.
Công việc đặt lên hàng đầu
Bình luận về ông Tillerson, giám đốc chiến dịch tranh cử và cố vấn cấp cao của ông Trump, Kellyanne Conway đã miêu tả mối quan hệ giữa ông Tillerson và Tổng thống Puin chỉ như đối tác kinh doanh.
“Không phải ông ấy cùng nâng ly với Tổng thống Putin trong một quán bar. Khả năng đàm phán các hợp đồng khai thác dầu mỏ của ông Tillerson là một tài sản với Mỹ”, ông Conway nhận định.
Minh chứng cho việc này có thể kể đến việc vào hồi tháng 4-2015, ông Tillerson và ExxonMobil đã quyết khiếu nại lên tòa án quốc tế ở Stockholm về việc công ty con Exxon Neftegas của đã phải đóng thuế nhiều hơn mức quy định 500 triệu USD trong việc khai thác tại dự án Sakhalin-1.