4 tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku

ANTD.VN -Sáng 2/3, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã yêu cầu các tàu này rời khỏi vị trí tranh chấp.

Các tàu Trung Quốc gần đây thường xuất hiện tại khu vực quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, Senkaku

Tuy nhiên, những tàu này chỉ rời đi sau khi đã lưu lại khoảng 1 giờ 30 phút. Các tàu này đến vùng đảo tranh chấp vào lúc 10 h sáng và dường như một trong số chúng được trang bị súng máy.

Quần đảo Senkaku là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa, Nhật Bản, khoảng 400 km về phía Tây. Quần đảo hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển này.

Vị trí quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư 

Tranh chấp chủ quyền tại đây đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt sau khi Tokyo quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo tại Senkaku hồi tháng 9/2012.