4 "ông lớn" của Nhật đồng loạt thu hồi 3,4 triệu xe lỗi túi khí

ANTĐ - Toyota, Honda, Nissan và Mazda vừa ra thông báo thu hồi 3,4 triệu xe toàn cầu vì lỗi túi khí ghế phụ.
4 "ông lớn" của Nhật đồng loạt thu hồi 3,4 triệu xe lỗi túi khí  ảnh 1
4 hãng xe lớn của Nhật Bản cùng gặp vấn đề về túi khí



Ông Toyohiro Hishikawa – phát ngôn viên Tập đoàn sản xuất phụ tùng ô tô Takata cho biết những túi khí có vấn đề là do hãng này cung cấp.

Toyota phải thu hồi khoảng 1,73 triệu xe toàn cầu, trong đó có 580.000 xe ở bắc Mỹ và 490.000 xe ở Châu Âu vì những túi khí có thể sẽ không bật ra khi có va chạm. Các dòng xe có túi khí lỗi là Corolla, Tundra, Lexus SC được sản xuất từ tháng 11/2000 đến tháng 3/2004

Hiện chưa có thương tích gì do nguyên nhân lỗi túi khí gây ra.

Toyota sẽ cho thu hồi xe và thay túi khí mới cho khách hàng. Thời gian thay thế mất khoảng 2 giờ đồng hồ mỗi xe. Hãng này từ chối cung cấp thông tin về khoản thiệt hại do việc thu hồi, thay thế này gây ra.

Honda cho biết hãng này sẽ thu hồi khoảng 1,14 triệu xe trên toàn thế giới, gồm 680.000 ở Bắc Mỹ, 270.000 xe ở Nhật bản và 64.000 xe ở Châu Âu. Hai mẫu xe bị ảnh hưởng là Civic và Odyssey.

Nissan có con số nhỏ hơn là 480.000 xe. Hãng có số xe thu hồi nhỏ nhất là Mazda với 45.500 xe.

Tập đoàn Takata đã đính chính chỉ chịu trách nhiệm hơn 2 triệu túi khí bị lỗi do hãng cung cấp không phải toàn bộ túi khi cho 3,4 triệu xe bị thu hồi. Cổ phiếu Takata ngay lập tức giảm 9% trên sàn chứng khoán.