3 kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm Kudo-kai sa lưới

ANTĐ - Đầu tháng 10 này, cảnh sát Nhật đã bắt giữ Keigo Kikuchi (42 tuổi, một trong ba kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm bạo lực Kudo-kai) vì bị cáo buộc trực tiếp tham gia vào vụ dùng dao tấn công một nữ y tá (45 tuổi) xảy ra vào lúc 19h ngày 28-1 năm ngoái ở Hakata, Fukuoka. Cũng từ đây, phía cảnh sát đã thu thập thêm được bằng chứng để tố cáo hàng loạt sai phạm, tội ác của “thủ lĩnh” băng nhóm Satoru Nomura (67 tuổi). Ông này đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích quy mô lớn của cảnh sát Nhật vào ngày 11-9 vừa qua.
3 kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm Kudo-kai sa lưới  ảnh 1

Bắt “rắn” ra khỏi hang ổ

Theo Keigo Kikuchi, chính Satoru Nomura là người sai ông ta làm việc này. Theo lệnh, Keigo phải giết chết nữ y tá đó, nhưng vì sự việc bị phát giác, nên nạn nhân được cứu. Dù với những vết đâm khá sâu vào đầu và vùng ngực, nhưng nữ y tá này đã thoát khỏi nguy kịch sau hơn 3 tuần được cấp cứu tại bệnh viện. Keigo cũng tiết lộ, sở dĩ nữ y tá trở thành nạn nhân là vì trước đó Satoru Nomura có tới thăm khám sức khỏe ở Bệnh viện Kokura (Kitakyushu), nữ y tá này đã không chăm sóc Nomura tận tình. Đem lòng thù ghét, Nomura quyết thủ tiêu kẻ dám “hờ hững” với mình. Vụ án đang tiếp tục trong quá trình điều tra. Nếu những lời khai trên của nghi phạm là đúng thì Satoru Nomura đối mặt với cáo buộc chủ mưu giết người. 

Trước đó, ngày 11-9, lực lượng cảnh sát địa phương cùng hơn 200 cảnh sát quốc gia Nhật Bản được tăng cường đã bao vây ngôi nhà sang trọng của Satoru Nomura ở Kitakyushu (miền Nam Nhật Bản) và tiến hành cuộc bắt giữ kéo dài trong nhiều giờ.

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát lý do bắt giữ Nomura là vì ông ta và nhân vật quan trọng thứ hai của Kudo-kai và Fumio Tanoue (58 tuổi) được tin rằng có liên quan đến vụ sát hại ông Kunihiro Kajiwara (70 tuổi, người đứng đầu hợp tác xã đánh cá Wakinoura) vào đêm 19-2-1998, tại một hộp đêm. Ông Kajiwara tử vong do những vết đạn chí mạng vào đầu và ngực. Tháng 6-2002, cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi can là thành viên của nhóm Kudo-kai. Hai nghi can đã nhận tội Giết người. Hiện họ đang thụ án tù chung thân. Tại thời điểm đó, Tanoue cũng bị bắt giữ, nhưng vì thiếu bằng chứng nên không thể truy tố tội của ông ta tại tòa án.

Sau nhiều năm điều tra vụ giết hại ông Kunihiro Kajiwara, cuối cùng phía cảnh sát cũng đã phát hiện ra bằng chứng đầy đủ chống lại Nomura và Tanoue, ngay cả khi họ không phải là người trực tiếp bóp cò súng. Băng nhóm Kudo-kai giết ông Kunihiro Kajiwara vì ông này từ chối hỗ trợ Kudo-kai kiếm tiền từ một công trình công cộng tại cảng ở Kitakyushu. 

Ngoài ra, cảnh sát cũng tin rằng, chính nhóm Kudo-kai đã tham gia vào 3 vụ tấn công người thân của ông Kajiwara. Em trai của ông Kajiwara - người đứng đầu hợp tác xã thủy sản, cũng đã bị bắn chết vào cuối tháng 12 (10 tháng sau cái chết của người anh), sau khi từ chối hợp tác “làm ăn” với Kudo-kai. Tháng 5-2014, cháu trai của ông Kajiwara bị đâm vào chân. Tháng 7 mới đây, một nữ nhân viên làm việc cho một công ty được điều hành bởi một trong những người thân của ông Kajiwara cũng bị đâm trọng thương.

Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia bị liệt vào “danh sách đen” của Mỹ 

Theo cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA), tính đến cuối năm 2013, với khoảng hơn 600 thành viên nằm rải rác ở nhiều tỉnh thành, Kudo-kai là nhóm yakuza lớn thứ bảy ở Nhật Bản. Kudo-kai đã bị cáo buộc tội danh gian lận trong các công trình xây dựng, bất động sản và ngành công nghiệp hạt nhân, nhằm kiếm “quà lại quả” lớn hoặc tham gia kiếm lời từ các công trình xây dựng công cộng ở địa phương.

Ngày 11-9 vừa qua, cảnh sát Nhật thành lập một lực lượng đặc biệt để điều tra nghi ngờ về sự tham gia của Kudo-kai trong những cuộc tấn công xảy ra khá thường xuyên nhằm vào các công ty và dân thường tại Fukuoka kể từ năm 2006, năm 2010 và cho đến thời gian gần đây. Tổng số có hơn 30 cuộc tấn công, bao gồm cả những vụ tấn công bằng dao hay lựu đạn. 

Kudo-kai “nổi tiếng” với vụ sử dụng xe tải và súng tấn công vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc có văn phòng tại thành phố Fukuoka vào tháng 3-1988 để phản đối một băng đảng Trung Quốc tranh giành chỗ làm ăn trong lãnh thổ của Kudo-kai.

Cuối tháng 12-2012, 4 thành viên của nhóm, trong đó có cả Tanoue bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ giết hại ông Takashi Kurose - Chủ tịch công ty xây dựng Kurose Construction vào tháng 1-2012 tại thành phố Nakama, tỉnh Fukuoka. Động cơ gây án được xác định là do ông Takashi đã từ chối yêu cầu liên quan đến một công trình dân dụng của các thành viên Kudo-kai.

Tuy nhiên, chỉ có hai người bị kết án là có tội và hồ sơ vụ án cũng đã khép lại. Mới đây, cảnh sát cho biết, họ đã thu được bằng chứng cho thấy, những người đứng đầu Kudo-kai, trong đó có cả ông Nomura đã đứng đằng sau vụ giết người này. Đồng thời, Kudo-kai bị tình nghi có tham gia vào vụ giết hại một sĩ quan cảnh sát quận đã nghỉ hưu vào tháng 4-2012. Kudo-kai cũng bị cáo buộc đứng sau hàng loạt vụ sử dụng lựu đạn, súng ngắn ở miền Nam Nhật Bản.

Kudo-kai còn bị cáo buộc dùng lựu đạn khủng bố nhà riêng của Chủ tịch Công ty điện lực Kyushu Electric Power và Công ty khí ga Saibu Gas. Đài Phát thanh Truyền hình Nhật Bản NHK nhận được một cú điện thoại đe dọa từ một người đàn ông tự xưng là một thành viên của Kudo-kai sau khi NHK phát sóng về các cuộc tấn công bằng súng vào các tòa nhà văn phòng của Công ty khí ga Saibu Gas, được cho là do Kudo-kai thực hiện.

Cảnh sát gần đây đã xác định được nhóm Kudo-kai đang ngấm ngầm hoạt động trong vùng đô thị Tokyo, tổ chức mại dâm trá hình trong tiệm massage, các câu lạc bộ quán rượu, buôn bán ma túy trái phép, cho vay nặng lãi... Trong các cuộc tấn công, ngoài việc bắt giữ các đối tượng khả nghi, cảnh sát còn tìm thấy nhiều lọ formaldehyde (thường dùng để bảo quản thi thể) có chứa ngón tay bị cắt đứt. 

Chặt ngón tay (thường là ngón tay út) là một trong hai luật lệ nổi tiếng, nghiêm khắc nhất của Yakuza (cùng với hình xăm). Việc chặt ngón tay là một hình phạt đối với các thành viên khi họ mắc phải một tội lỗi nào đó vi phạm điều luật của tổ chức. Đây cũng là một hình thức tạ tội khi không thể thanh toán nợ hoặc để chấm dứt một vụ ân oán giang hồ.

Tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Kudo-kai vào danh sách đen. Theo đó, Bộ này quyết định đóng băng tài sản của Kudo-kai và hai nhân vật quan trọng hàng đầu của băng đảng là Nomura và Tanoue.