200 người tham gia cuộc săn sói lớn nhất Thụy Điển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cuộc săn sói lớn nhất trong thời hiện đại đã bắt đầu ở Thụy Điển, trong khi các tổ chức bảo vệ tự nhiên cảnh báo rằng, hành động này có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho quần thể sói.
Jonas Danielsson - một thợ săn sói ở Thụy Điển

Jonas Danielsson - một thợ săn sói ở Thụy Điển

Hôm 2-1-2023, khoảng 200 thợ săn đã có mặt trong những cánh rừng đầy băng tuyết giữa Gävleborg và Dalarna, miền Trung Thụy Điển. Trong ngày đầu tiên, họ bao vây khu vực thường có sói làm ổ, thả chó đi tìm sói và lùa sói về phía những thợ săn đang chờ đợi. Tuy nhiên, các thợ săn không gặp may, và đã ra về tay không.

Theo Guardian, chó săn hiện đã xác định được một số ổ sói, nên những ngày sau, các thợ săn có thể sẽ có thành quả. Cuộc săn sói sẽ kéo dài cả tháng trên khắp Thụy Điển. Các thợ săn được phép giết chết 75 con sói trong tổng số 460 con, khi chính quyền nước này muốn giảm mật độ sói ở một số khu vực.

“Việc săn sói là cần thiết để làm chậm sự phát triển của loài sói. Đây là quần thể sói lớn nhất từng có thời hiện đại”, Gunnar Glöersen, quản lý động vật ăn thịt tại Hiệp hội Thợ săn Thụy Điển, nói với báo chí địa phương khi cuộc đi săn bắt đầu ngày 2-1.

Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ tự nhiên cho rằng số lượng sói ở Thụy Điển tương đối thấp, trong khi ở Italy có hơn 3.000 con. Họ phản đối quyết định cho phép săn sói vì cho rằng vi phạm quy ước Bern.

“Sói là loài săn mồi hàng đầu trong chuỗi thức ăn. Đó là điều kiện tiên quyết cho đa dạng sinh học. Giết chết 1/4 quần thể sói thông qua săn bắn gây hậu quả tiêu cực cho động vật và thiên nhiên. Đó sẽ là thảm họa cho toàn bộ hệ sinh thái. Sự tồn tại của loài sói góp phần làm cho đời sống động vật và thực vật phong phú hơn. Sự sống còn của con người phụ thuộc vào hệ sinh thái lành mạnh”, Marie Stegard, Chủ tịch Nhóm chống săn bắn Jaktkritikerna, nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Các vấn đề nông thôn Thụy Điển, Anna-Caren Sätherberg, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy số lượng sói đang tăng lên hàng năm và với quyết định săn bắn này, chúng tôi muốn đảm bảo mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra”. Được biết, đa số thành viên trong Quốc hội Thụy Điển ủng hộ giảm quần thể sói xuống còn 170 cá thể, thấp nhất trong phạm vi 170 đến 270 theo yêu cầu bảo tồn về loài và môi trường sống của Liên minh châu Âu (EU).