2 người Trung Quốc bị phạt 46 triệu USD vì săn trộm ngà voi

ANTĐ - Một tòa án tại Tanzania vừa xét xử 2 người đàn ông Trung Quốc và tuyên phạt mức án 30 năm tù giam vì liên quan đến cái chết của 226 con voi bị giết để lấy ngà. 

2 người Trung Quốc bị phạt 46 triệu USD  vì săn trộm ngà voi  ảnh 1

Hứa Phú Kiệt  và Hoàng Tấn bị nhà chức trách dẫn giải sau phiên tòa

Hứa Phú Kiệt và Hoàng Tấn bị nhà chức trách bắt quả tang khi đang tàng trữ 707 khúc ngà voi. Năm 2010, 2 tên chuyên săn trộm voi này đã tới Tanzania, hoạt động tại nước này khoảng 3 năm và bị bắt giữ tại Dar as Salaam vào năm 2013. Cả hai cũng bị buộc tội đã tìm cách mua chuộc cảnh sát và các quan chức chính phủ với số tiền khoảng 14.000USD.

Tuy nhiên, 2 tên này được lựa chọn hoặc chịu án tù, hoặc đóng mức tiền phạt lên tới 46 triệu USD. Tờ báo địa phương có tên The Citizen cho biết, đây là “một trong những bản án nặng nhất được đưa ra để đối phó với nạn buôn ngà voi bất hợp pháp”.

Được biết, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ ngà voi lớn nhất thế giới khi ngà voi được xem như một vị thuốc và còn là vật trang trí thể hiện sự giàu có.