124 kỷ lục được thiết lập tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngoài việc xác định ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội (175 HCV), Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 còn ghi nhận 96 kỷ lục mới, 28 kỷ lục quốc gia.

Ngày 21-12, sau ba tuần tranh tài sôi nổi, Đại hội Thể thao toàn quốc chính thức bế mạc tại Quảng Ninh, khép lại kỳ đại hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam, với tổng cộng 43 môn thi đấu (hơn 900 bộ huy chương), hơn 10.000 HLV, VĐV, cán bộ, trọng tài tham dự...

Kết thúc đại hội, Hà Nội xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 175 HCV, 143 HCB, 157 HCĐ. Xếp nhì là đoàn TP.HCM (128 HCV, 119 HCB, 143 HCĐ). Đoàn Quân đội xếp thứ 3 với 90 HCV, 82 HCB, 95 HCĐ. Đứng cuối bảng tổng sắp huy chương là đoàn thể thao Ninh Thuận khi chỉ giành được 7 HCB, 7 HCĐ.

Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an nhân dân) thiết lập kỷ lục quốc gia mới trên đường chạy 100m

Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an nhân dân) thiết lập kỷ lục quốc gia mới trên đường chạy 100m

Đại hội đã ghi nhận 65/65 tỉnh, thành, ngành tham dự đều đã giành huy chương, trong đó 56/65 tỉnh, thành, ngành có HCV.

Cũng tại đại hội lần này, các VĐV đã xác lập 28 kỷ lục quốc gia và 96 kỷ lục đại hội mới, trong đó điền kinh là môn thu hút sự quan tâm lớn khi có tới 4 kỷ lục quốc gia và 15 kỷ lục đại hội mới.

Đáng chú ý nhất là kỷ lục chạy 100m của Ngần Ngọc Nghĩa. VĐV đoàn Công an nhân dân xuất sắc giành HCV với thời gian 10 giây 35, phá kỷ lục quốc gia 10 giây 40 và kỷ lục đại hội 10 giây 47, đều do chính anh thiết lập trước đó.

Điền kinh cũng là môn chứng kiến sự việc hi hữu khi tại nội dung nhảy sào nam có tới 3 VĐV cùng chinh phục thành công mức xà 4m30 gồm Lê Văn Hân, Nguyễn Văn Huệ (đoàn Hải Dương), Trần Bá Linh (Đà Nẵng) và ban tổ chức đã tiến hành trao HCV cho cả 3 VĐV.

Đại hội năm nay cũng chứng kiến màn chia tay ấn tượng của nhiều cựu binh, điển hình là VĐV bơi Nguyễn Thị Ánh Viên - người giành 9 HCV của đại hội trước khi chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện.

Đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

Đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương