12 tàu chiến gia nhập hải quân Nga vào năm 2016

ANTĐ -Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, hải quân Nga sẽ nhận tổng cộng 12 tàu chiến, 8 xuồng chiến đấu cao tốc và 23 tàu hỗ trợ vào năm 2016.

“Hải quân sẽ nhận tổng cộng 12 tàu chiến, 8 xuồng chiến đấu và 23 tàu hỗ trợ. Trong đó, 10 chiếc được chế tạo bởi Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC)”, Bộ trưởng Shoigu cho hay.

Hải quân Nga liên tiếp nhận được các loại tàu chiến mới

Kể từ đầu năm 2016 đến nay, 2 tàu hộ tống thuộc dự án 11356 là Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen, đã được biên chế vào hải quân Nga. Hải quân sẽ nhận chiếc còn lại thuộc dự án này là Đô đốc Makarov vào quý 3-2016. Chiếc tàu đầu tiên của dự án 22350 – Đô đốc Gorshkov, bắt đầu xây dựng từ năm 2006 sẽ được biên chế trong hải quân từ tháng 11 tới. Ngoài ra, tàu đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren bắt đầu xây dựng từ năm 2004 sẽ được bàn giao cho hải quân vào cuối năm nay.

2 tàu ngầm phi hạt nhân còn lại trong tổng số 6 chiếc thuộc dự án 636.3 lớp Varshavyanka chuẩn bị được biên chế vào hạm đội biển Đen. Nga sẽ chế tạo tiếp 6 chiếc lớp Varshavyanka nữa tại xưởng đóng tàu Admiralty Wharves và biên chế toàn bộ  vào hạm đội Thái Bình Dương trong tương lai gần.

Theo ông Shoigu, Nga còn đang xây dựng một loạt tàu chiến và tàu hỗ trợ khác dựa theo các tàu thuộc dự án 20380, trong khi chiếc tàu dò mìn đầu tiên thuộc dự án 12700 với phần thân được làm từ vật liệu tổng hợp sẽ được bàn giao cho hải quân Nga vào mùa thu này.