11 người chết do lở đất tại Indonesia

ANTĐ - Lực lượng cứu hộ Indonesia ngày 27-1 đã tìm thấy thi thể của 11 người thiệt mạng trong hai vụ lở đất do mưa lớn trên đảo Sumatra. 

Những ngôi nhà bị chôn vùi trong một vụ lở đất ở Indonesia

Người phát ngôn Cơ quan giám sát thảm họa quốc gia Sutopo Purwo Nugroho cho biết, vụ lở đất đầu tiên xảy ra lúc 6h45 (giờ Jakarta) sáng 27-1 đã chôn vùi 15 ngôi nhà ở huyện Agam, làm 7 người chết, 3 người bị thương và 18 người mất tích. Sau vụ việc, các nhân viên cảnh sát, binh sĩ và người dân địa phương đã tới hiện trường tìm kiếm người mất tích, và đưa những người bị thương tới bệnh viện điều trị. 

Trước đó, một vụ lở đất khác do mưa lớn cũng xảy ra tối 26-1 tại một công trường ở huyện Kerinci thuộc tỉnh Jambi trên đảo Sumatra làm 4 công nhân thiệt mạng, 5 người bị thương và 1 người mất tích. 

Lũ lụt và lở đất do mưa lớn thường xuyên xảy ra tại Indonesia. Tại Thủ đô Jakarta, mưa lớn cũng gây ngập nhiều khu vực, làm 32 người chết và buộc 46.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong vòng 1 tháng qua.