10 chiến hạm của Nga đối đầu tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải

ANTĐ - Càng gần đến “giờ G”, tức là thời điểm ngày 09-09 khi Quốc hội Mỹ bỏ phiếu quyết định có đánh Syria hay không, các tàu chiến Nga ồ ạt nhận lệnh đến Địa Trung Hải. Theo truyền thông Nga, nước này sẽ triển khai ít nhất 10 tàu chiến đến khu vực biển giáp Syria.

Theo truyền thông Nga, hiện này các tàu chiến của nước này đang áp sát Địa Trung Hải bao gồm: tàu khu trục Smetlivy và Nastoichivy, tàu khu trục chống ngầm hạng nặng Đô đốc Panteleyev, khinh hạm Neustrashimy, tàu đổ bộ Alexander Shabalin, tàu Đô đốc Nevelsky và Peresvet cùng với tàu trinh sát Priazovye. Ngày 06/09, Nga cũng vừa điều thêm tàu Nikolai Filchenkov tới áp sát Syria.

Trước đó Nga cho biết, khinh hạm Neustrashimy và các tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn Shabalin, Đô đốc Nevelsky và Peresvet đang làm nhiệm vụ tại các khu vực chiến lược ở Địa Trung Hải sẽ được thay thế bằng nhóm tàu Đô đốc Panteleyev, và các tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn Minsk, Novocherkassk vừa đến Địa Trung Hải. Tất cả các tàu này sẽ chịu sự chỉ huy của tàu khu trục chống ngầm hạng nặng Đô đốc Panteleyev.

10 chiến hạm của Nga đối đầu tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải ảnh 1

Tuần dương hạm Moskva (số hiệu 121) thuộc lớp Atlat bên cạnh tuần dương hạm “đàn anh” “Oushakov” số hiệu 059 lớp Kirov


Tuy vậy, khá nhiều chuyên gia thiên về ý kiến trong tình huống này, rất có khả năng các tàu này sẽ không trở về Nga mà tiếp tục ở lại Địa Trung Hải giống như các tàu sân bay và tàu khu trục Mỹ. Bởi vì càng gần đến thời hạn quyết định là ngày bỏ phiếu quyết định của Quốc hội Mỹ 09/09, không dại gì Nga lại rút các tàu trên về khi họ vừa quyết định điều tiếp tuần dương hạm tên lửa Moskva đến Địa Trung Hải.

Ngày 05/09 vừa qua, trang tin Russia.rt dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, “kế hoạch của biên độ tàu chiến và tàu bảo đảm Moskva, Kulakov và Ivan Bubnov của các hạm đội Biển Đen, Phương Bắc và Baltic dưới sự chỉ huy của Chuẩn đô đốc Valery Kulikov đã phải thay đổi. Thay vì ghé vào cảng Cabo Verde của Venezuela, tuần dương hạm Moskva đang chạy về hướng eo biển Gibralta.

10 chiến hạm của Nga đối đầu tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải ảnh 2

Tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov sẽ vận chuyển “chuyến hàng đặc biệt”

Tuần dương hạm tên lửa Moskva - tàu chỉ huy Hạm đội biển Đen, rời Sevastopol vào ngày 2/7/2013, thực hiện sứ mệnh dẫn đầu biên đội bao gồm tàu khu trục lớp Udaloy - Vice Almirante Kulakov, thuộc Hạm đội phương Bắc và tàu chở dầu Ivan Bubnov, thuộc hạm đội Baltic đến thăm một số nước châu Mỹ. Ngày 03/ 8, tàu đã thăm cảng La Habana, Cuba, ngày 13/8, thăm cảng Corinto, Nicaragua sau khi chạy từ Cuba qua kênh Panama.

Sau khoảng vài ngày nữa, tuần dương hạm Moskva sẽ tiến vào Địa Trung Hải và đảm nhiệm chỉ huy tác chiến lực lượng Hải quân Nga tại khu vực, thay cho vai trò của tàu chống ngầm Đô đốc Panteleyev của Hạm đội Thái Bình Dương. Trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch tấn công Syria, soái hạm của hạm đội Biển Đen xuất hiện ở gần hải phận Syria phần nào cho thấy quan điểm của Moscow trong vấn đề này.

10 chiến hạm của Nga đối đầu tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải ảnh 3

Tàu trinh sát SSV-201 Priazovye cũng đã đến Địa Trung Hải bám sát hoạt động tàu chiến Mỹ


Điểm đặc biệt trong đợt tăng cường lực lượng của Nga là một “kiện hàng đặc biệt” bí ẩn sẽ được vận chuyển đến Địa Trung Hải. Hãng tin Interfax dẫn lời một nguồn tin từ bộ tư lệnh hải quân Nga cho biết, tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov đã rời thành phố cảng Sevastopol của Ukraina để đến cảng Novorossiisk của Nga trên Biển Đen vào ngày 6-9, sau đó sẽ di chuyển đến bờ biển Syria.

“Con tàu sẽ dừng lại ở cảng Novorossiisk, sau đó các hàng hóa đặc biệt sẽ được vận chuyển lên tàu và đưa đến Địa Trung Hải”, nguồn tin cho biết, tuy nhiên không thể xác định hàng hóa đặc biệt là gì. Chính điều đó đã gây ra rất nhiều thắc mắc và nghi vấn cho cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ và đồng minh, trong bối cảnh hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Syria được cho là sẽ tiến hành từ hướng biển.

10 chiến hạm của Nga đối đầu tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải ảnh 4

Tàu khu trục Đô đốc Panteleyev thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga


Trong những ngày qua, Nga liên tục có những bước tăng cường lực lượng hải quân trong khu vực phía đông Địa Trung Hải. Hiện Mỹ đang tập trung một lực lượng hải quân hùng mạnh trong khu vực này, bao gồm 5 tàu khu trục, 1 tàu đổ bộ tấn công, 1 tàu ngầm hạt nhân ở Địa Trung Hải và 2 biên đội tàu sân bay ở Hồng Hải. Các tàu mà họ tuyên bố được thay quân trở về Mỹ đều đã nhận lệnh ở lại để tăng cường lực lượng.